Sạt lở đất giữa thành phố Việt Trì

Hiện nay, dọc theo hai bên đường Nguyễn Du thuộc khu 5 và khu 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đang xảy ra tình trạng sạt lở đất. Nhằm khắc phục tình trạng, UBND thành phố Việt Trì, phường Nông Trang và Công ty cổ phần giao thông Phú Thọ (đơn vị chủ đầu tư dự án đường Nguyễn Du) đã họp bàn đưa ra biện pháp xử lý để ổn định đời sống cho các hộ dân sống ven tuyến đường này.

Theo Ông Bùi Tài Nguyên, Chủ tịch UBND phường Nông Trang, những hộ có đủ điều kiện được bố trí tái định cư nơi ở mới để ổn định đời sống. Đối với những hộ ở lại nơi cũ, các đơn vị liên quan sẽ có biện pháp khắc phục ngay. Riêng đối với các cột điện nằm sát ven đường trên độ cao 4 - 5m, phường yêu cầu Công ty cổ phần giao thông Phú Thọ phối hợp với ngành điện lực Phú Thọ sớm có biện pháp di rời theo đúng quy hoạch đã phê duyệt.

Nhiều tháng nay, các hộ dân sống dọc theo hai bên đường Nguyễn Du thuộc khu 5 và khu 9, phường Nông Trang, đang sống trong những căn nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào do sạt lở gây ra, đe dọa đến tính mạng của người dân. Hiện nhiều hộ bị sạt sát nhà, sân, công trình phụ và đổ tường rào… Một số hộ đã bỏ đi ở nhờ chỗ khác.

Không chỉ nguy cơ sạt lở đất, đổ nhà mà nhiều cột điện đang đứng cheo leo ngay sát mép đường với độ cao từ mặt đường lên chân cột điện từ 3 - 4m cũng nguy cơ gây nguy hiểm cho những hộ dân sống ở bên cạnh nếu như bị đổ, gãy.

Ông Nguyễn Văn Khiêm, khu 5 phường Nông Trang cho biết: Do mặt đường thấp, khu dân cư ở cao, độ sạt chênh nhau 3 - 4m, nhiều chỗ từ 8 - 9m nhưng đến nay, vẫn chưa được các cấp chính quyền giải quyết để người dân có được nơi ăn, nơi ở ổn định, yên tâm sản xuất.

Tuy nhiên, theo ông Phùng Văn Cù, Giám đốc Công ty cổ phần giao thông Phú Thọ, dự án đường Nguyễn Du được xây dựng từ năm 2004 nhưng đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành là do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Năm 2010, các hộ dân đã thống nhất đền bù và đã có một số hộ di chuyển đến khu tái định cư mới, còn lại 7 hộ khác đã nhận đất và 1 phần tiền đền bù nhưng các hộ này vẫn cố bám đất ở nơi cũ nên mới dẫn đến các hộ sống treo leo trên độ cao so với mặt đường khoảng 4m, có chỗ cao hơn, rất nguy hiểm.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì đã có buổi làm việc với dân và các ngành liên quan, đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần giao thông Phú Thọ lên phương án bồi thường phần còn lại cho những hộ trước ngày 30/8.



Tạ Văn Toàn

Sạt lở đất giữa thành phố Việt Trì

Dọc theo hai bên đường Nguyễn Du thuộc khu 5 và khu 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đang xảy ra tình trạng sạt lở đất. Nhằm khắc phục tình trạng, UBND thành phố Việt Trì, phường Nông Trang và Công ty đơn vị chủ đầu tư dự án đường Nguyễn Du đã họp bàn đưa ra biện pháp xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN