Sạt lở đảo đá trên Vịnh Hạ Long là do tự nhiên

Ngày 13/8, bà Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long cho biết: Sau khi Đoàn công tác của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có buổi khảo sát thực địa đã có nhận định sơ bộ ban đầu về sự cố đổ lở hòn 649 trên Vịnh Hạ Long là hoàn toàn do hiện tượng tự nhiên, do sự vận động kiến tạo địa chất trên vịnh.

Vịnh Hạ Long hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp quyến rũ và kỳ bí. Ảnh: Tiến Dũng - TTXVN


Ngoài ra, theo nhận định của Đoàn công tác, các yếu tố như mưa, bão, sóng, gió, sự ăn mòn của nước biển trên Vịnh cũng là những tác nhân nhỏ (yếu tố kích hoạt) gây ra hiện tượng đổ lở. Như vậy, sự cố đổ lở hòn 649 hoàn toàn không phải do con người tác động.

Như TTXVN đưa tin, ngày 6/8, trong khi đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 6, cán bộ của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã phát hiện hòn 649 trên Vịnh Hạ Long bị sạt lở. Hòn 649 nằm tại khu vực làng chài Cống Tàu, giữa Trung tâm 3 và Trung tâm 4 của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Ngay sau sự cố xảy ra, tỉnh Quảng Ninh đã mời Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đến khảo sát, phân tích, đánh giá tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự đổ lở của hòn 649.

Hiện, các cơ quan chuyên môn của Quảng Ninh đang phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng một số cơ quan khác đang lập đề tài nghiên cứu các quá trình địa chất, địa động lực hiện đại phục vụ quan trắc biến động các hang động và đảo đá trên Vịnh Hạ Long để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học cũng như bảo tồn các giá trị địa chất, địa mạo của Vịnh Hạ Long.


Văn Đức
Một hòn đảo của Vịnh Hạ Long bị sạt lở
Một hòn đảo của Vịnh Hạ Long bị sạt lở

Trong lúc cán bộ Ban quản lý Vịnh Hạ Long đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 6, đã phát hiện ra hòn 649 bị trượt sạt, đổ một phần. Hòn đảo 649 nằm ở vị trí giữa Trung tâm 3 và Trung tâm 4 của Ban Quản lý Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN