Phụ nữ TP Hồ Chí Minh chung tay bảo vệ môi trường

Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày quốc tế Người Cao tuổi (1/10), Ngày Thế giới phòng, chống đói nghèo (17/10), Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng lần thứ XI năm 2019 trong ngày 6/10 với chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh Trần Thị Huyền Thanh nêu rõ: Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng năm nay còn gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; vận động trong giới, hội viên hội phụ nữ thành phố thực hiện các hoạt động vì môi trường xanh, sạch, đẹp; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Chú thích ảnh
 Hội LHPN Thành phố trao tặng phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn tại Ngày hội. 

Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng lần thứ XI năm 2019 đồng loạt diễn ra tại 319 phường, xã, thị trấn và 24 quận, huyện với các hoạt động đa dạng như: Ra quân thực hiện 15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn; phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như: Trao tặng sổ tiết kiệm, bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh miễn phí cho phụ nữ, người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà cho hộ nghèo; tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho các cụ già neo đơn; đổi rác thải nhựa lấy quà; tặng quà, sách, vở, mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo; hội thu heo đất chăm lo phụ nữ nghèo…

Theo bà Trần Thị Huyền Thanh, qua nhiều năm thực hiện, Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng đã trở thành chương trình lớn mang nhiều ý nghĩa thiết thực và được các cấp hội phụ nữ triển khai có hiệu quả. Với mục tiêu vì cộng đồng, Ngày hội những năm gần đây không chỉ có nữ giới tham gia, mà còn thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên nam, nữ, người cao tuổi, cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố chung sức vì người nghèo.

Ngay trong Ngày hội, tại Quận 8, các chiến sĩ bộ đội biên phòng, hội viên hội phụ nữ đã ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác tại khu dân cư và các tuyến đường, tuyến hẻm, kênh rạch; hướng dẫn hội viên phụ nữ phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa.

Chú thích ảnh
 Liên đoàn Lao động với gian hàng đổi rác thải nhựa lấy quà tại Ngày hội. 

Đoàn y bác sĩ của Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, tầm soát ung thư cổ tử cung, ung thư vú và phát thuốc miễn phí cho 300 cụ già neo đơn, hội viên, nữ công nhân hoàn cảnh khó khăn. Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh sửa chữa, cải tạo hệ thống điện cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao tặng 7 phương tiện sinh kế, 300 thùng rác đôi và 300 giỏ đi chợ cho hội viên phụ nữ khó khăn; tặng 150 phần quà cho các cụ già neo đơn, người mù; tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho 300 cụ già neo đơn, hội viên phụ nữ khuyết tật.

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 3 cũng trao tặng 9 phương tiện sinh kế, 22 thẻ bảo hiểm y tế, sửa chữa Mái ấm tình thương cho 1 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; đăng ký thực hiện tuyến hẻm “Xanh – sạch – đẹp – không rác”…

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 3 Đoàn Thị Cẩm Tú cho biết, hiện các tổ chức Hội đã và đang phát động nhiều mô hình, cách làm mới trong cán bộ, hội viên phụ nữ như: Thực hiện công trình “Xây dựng tuyến đường, hẻm đạt tiêu chí sạch ngõ”; phong trào “Nói không với chai, ly nhựa trong các cuộc họp”; mô hình “Tích điểm đổi quà”; mô hình “Vườn rau”; “Tiêu dùng thông minh”;  “Hành động xanh”; điểm bán túi thân thiện môi trường… góp phần không nhỏ cho hoạt động phụ nữ thành phố chung tay bảo vệ môi trường.

Chú thích ảnh
 Đại diện Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tặng quà cho hộ nghèo tại Ngày hội. 

Tham gia Ngày hội, ông Phạm Ngọc Muông đại diện Quận 8 cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa nhất trong việc hướng đến bảo môi trường; bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên, quen thuộc sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người vì môi trường sống, làm thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; làm lan tỏa các phong trào “gia đình trồng cây xanh”, “gia đình 5 không, 3 sạch” (gồm: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng, bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, sạch, đẹp…

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
'Bài toán khó' trong phát triển du lịch, bảo vệ môi trường ở xã đảo Tam Hải, Quảng Nam
'Bài toán khó' trong phát triển du lịch, bảo vệ môi trường ở xã đảo Tam Hải, Quảng Nam

Trong nhiều năm qua, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, thu hút rất nhiều du khách gần, xa đến tham quan nhờ có vẻ đẹp hoang sơ, bình dị từ những địa danh tuyệt đẹp như: ghềnh đá Bàn Than, Hòn Mang, Hòn Dứa. Chính quyền địa phương đang triển khai Đề án xây dựng xã đảo Tam Hải thành khu du lịch biển đảo và vùng đệm sinh thái môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN