Ninh Bình: Cơ bản dập tắt đám cháy rừng tại khu vực mỏ khai thác đá

Đến cuối giờ chiều 12/11, lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt đám cháy rừng tại khu vực mỏ khai thác đá của Công ty Cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng, thuộc địa bàn thôn Dưỡng Thượng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình).

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy rừng trên núi đá tại thôn Dưỡng Thượng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đám cháy được phát hiện khoảng 12 giờ ngày 12/11, trên đỉnh núi thuộc mỏ đá của Công ty Cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng. Đây là hệ thống núi đá thuộc phạm vi mỏ của công ty được bao phủ bởi cây cối dày đặc. Do gió lớn, thời tiết hanh khô nên đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã điều cán bộ chiến sỹ, phương tiện cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Bên cạnh đó, UBND huyện Hoa Lư đã huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng chữa cháy của các công ty khai thác mỏ hoạt động trên địa bàn cùng nhiều xe bồn tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do địa hình núi hiểm trở, núi cao có đoạn dốc ngược nên rất khó khăn lực lượng mới đưa được hệ thống vòi rồng tiếp cận đám cháy.

Thượng tá Vũ Văn Tòng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình, trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hỏa cho biết, lúc cao điểm có khoảng 50 cán bộ, chiến sỹ trực thuộc phòng kết hợp với lực lượng địa phương tham gia chữa cháy trên núi. Việc kéo vòi rồng và các phương tiện chữa cháy lên núi hết sức khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất, lực lượng cơ bản khống chế được ngọn lửa, không để đám cháy lan rộng.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy rừng trên núi đá tại thôn Dưỡng Thượng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy rừng cơ bản đã được khống chế. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu trụi hàng nghìn m2 rừng của mỏ đá.

Tại hiện trường vụ cháy, ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, việc đưa các phương tiện tới chân núi đá hết sức khó khăn, do dốc cao, đường trơn trượt. Tuy vậy, các lực lượng đã rất cố gắng để dập tắt vụ cháy. Huyện Hoa Lư sẽ cắt cử lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình theo dõi, không để đám cháy bùng phát trở lại và lan rộng.

Đức Phương (TTXVN)
Kỷ luật khiển trách ba cán bộ liên quan vụ cháy rừng tại Kon Tum
Kỷ luật khiển trách ba cán bộ liên quan vụ cháy rừng tại Kon Tum

Liên quan vụ cháy gần 12 ha rừng tại tiểu khu 412, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông (Kon Tum) vào ngày 21/5/2020, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông - đơn vị chủ rừng đã xử lý kỷ luật các cán bộ có liên quan.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN