Huy động hàng trăm người chữa cháy rừng ở Đà Nẵng

Đến 17 giờ ngày 7/8, tại khu vực rừng sản xuất Tiểu khu 41S (gần thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đám cháy rừng vẫn lan ra trên diện rộng, hơn 140 người đang tích cực phối hợp chữa cháy.

Chú thích ảnh
Trời nắng nóng, gió to khiến ngọn lửa bùng phát mạnh. 

Ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, cho biết: Đám cháy được phát hiện vào khoảng 10 giờ ngày 7/8, ngay phía trên khu vực nghĩa trang Hòa Sơn (nghĩa trang lớn nhất thành phố Đà Nẵng). Khi nhận được tin báo cháy, UBND xã đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội lập tức có mặt để khống chế đám cháy.

Khu vực bị cháy là rừng sản xuất, người dân trồng cây keo, nhưng đã thu hoạch xong, chỉ còn thực bì, cây bụi, nên không gây thiệt hại đáng kể về cây rừng. Ông guyễn Duy Phương cho biết thêm, đám cháy bắt đầu từ địa phận của phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) rồi sau đó cháy lan sang địa phận xã Hòa Sơn. 

Theo quan sát của phóng viên, khu vực lửa cháy nằm trên cao nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận. Hơn nữa, thời tiết nắng nóng và gió mạnh khiến việc khống chế ngọn lửa càng khó khăn. Đến 17 giờ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được đám cháy, khống chế không cho cháy lan sang khu vực rừng non, rừng mới trồng dưới chân núi. 

Cơ quan chức năng đang khẩn trương dập lửa, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng tại Nghệ An
Xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng tại Nghệ An

Do thời tiết nắng nóng, từ đầu năm 2020 đến nay tại Nghệ An đã xảy ra trên 16 vụ cháy gây thiệt hại về rừng, tổng diện tích rừng bị cháy là trên 116 ha. Trong số đó đến nay có 4 vụ cháy rừng xác định được đối tượng gây cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN