Những người lính 'quân hàm xanh' vui Xuân, đón Tết không quên nhiệm vụ

Những ngày này, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Nhâm Dần 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vẫn chắc tay súng nơi biên cương, bảo vệ Tổ quốc. Những người lính "quân hàm xanh” vui Xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ chốt phòng chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành (Kiên Giang) xuất quân làm nhiệm vụ (Ảnh tư liệu).

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang quản lý, kiểm soát chiều dài biên giới khoảng 50 km thuộc địa bàn thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành, cùng bờ biển dài gần 200 km, vùng biển rộng hơn 63.000 km², có nhiều đảo lớn, nhỏ. Địa hình khu vực biên giới chủ yếu là đồng bằng, tiếp giáp với nhiều khu vực dân cư đối diện, nhiều đường mòn, lối mở, thuận tiện đi lại giữa hai bên. Mặt khác, vùng biển rộng, có nhiều đảo gần Campuchia nên công tác quản lý, kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Trung tá Nguyễn Văn Toàn, Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt tình hình, nhiệm vụ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về công tác sẵn sàng chiến đấu, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, đề cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ. Cán bộ chiến sĩ vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc nhưng không quên nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, vùng biển đảo, tập trung các địa bàn trọng điểm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Các đồn biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh và xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, phòng chống hiệu quả buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và dịch COVID-19.

Trên khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì nghiêm 144 chốt cố định và nhiều tổ cơ động, phương tiện tàu, xuồng trực chiến 100% quân số. Cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định về công tác đóng quân, canh phòng và các ca gác trực; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đơn vị có liên quan đứng chân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Các đồn biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình nội, ngoại biên trên biên giới, vùng biển đảo, vùng trời. Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; hoạt động của các loại tội phạm, vượt biên, xâm nhập trái phép. Đồng thời, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, cảng biển, cửa sông, cửa lạch, vùng biển đảo, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19. Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo đảm đúng, đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn Tết cho cán bộ chiến sĩ, tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo truyền thống của dân tộc.”

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đồn biên phòng phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, đón Tết vui tươi, đầm ấm với đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp Tết phù hợp với thực tế địa bàn và phong tục, tập quán của địa phương.

Đại úy Nguyễn Hữu Cường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Mỹ đứng chân trên địa bàn huyện Giang Thành (Kiên Giang) chia sẻ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Mỹ quán triệt, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, quy định của cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, với tinh thần, ý chí quyết tâm cao nhất. Tất cả cán bộ, chiến sĩ gác lại việc gia đình, cá nhân nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Đơn vị phân công các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn luân phiên đến các chốt trên tuyến biên giới đón Tết cùng cán bộ chiến sĩ, động viên tinh thần anh em thực hiện tốt nhiệm vụ canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm không để xảy ra tình huống bất ngờ trên biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, bảo đảm cho nhân dân đón Tết an toàn, hạnh phúc.

Đồn Biên phòng Phú Mỹ xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động quần chúng; triển khai các tổ, đội công tác xuống địa bàn cùng ăn Tết với nhân dân, trao tặng những phần quà thiết thực và ý nghĩa cho bà con. Thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Đồn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, trao tặng hơn 75 suất quà cho người nghèo và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn, với tổng trị giá trên 40 triệu đồng, góp phần chăm lo cho bà con khó khăn có thêm điền kiện vui Xuân, đón Tết.

Năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý tốt các tình huống xảy ra, theo đó đã khởi tố vụ án, bàn giao lực lượng công an 7 vụ với 14 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy; tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép; tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp đến, bắt giữ, điều tra, xác minh, xử lí 235 vụ với 321 đối tượng, 1 doanh nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính hơn 8 tỷ đồng… Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc gia Giang Thành thực hiện nghiêm quy trình thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại các cửa khẩu, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Một mùa xuân mới lại về - Xuân Nhâm Dần 2022, trên vùng biên thùy Hà Tiên - Giang Thành, những người lính "quân hàm xanh” gác lại việc gia đình và cá nhân, chắc tay súng, bảo vệ biên cương Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc. Những người lính "quân hàm xanh” Kiên Giang phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng ngay từ những ngày đầu năm 2022.

Bài và ảnh: Lê Huy Hải
Tết của người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương
Tết của người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương

Tết đến Xuân về là dịp để mọi người, mọi nhà quây quần đoàn tụ bên nhau, nhưng đối với người lính quân hàm xanh nơi biên cương nói chung, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) nói riêng vẫn ngày đêm nắm chắc tay súng, bám trụ từng đường biên, cột mốc để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN