Nhiều vấn đề liên quan đến dân sinh được chất vấn

Tại ngày làm việc thứ 3 của kì họp thứ 3 Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiều nội dung liên quan đến đời sống xã hội, dân sinh đã được các đại biểu chất vấn lãnh đạo các sở, ngành và UBND TP.


Theo đó, rất nhiều đại biểu đã đưa những câu hỏi đối với  lãnh đạo các sở, ngành liên quan đến việc làm sao kéo giảm ùn tắc giao thông, quy hoạch xây dựng nhà cao tầng trong nội đô, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh…


Đại biểu Tô Thị Bích Châu đã đưa ra bức xúc của người dân liên quan đến vấn đề làm sao kéo giảm nạn kẹt xe tại trung tâm thành phố. Theo bà Châu, khu vực nội đô đang ngày càng kẹt xe trầm trọng, nguyên nhân một phần do mật độ xây dựng nhà cao tầng ngày càng nhiều và tập trung nhiều trung tâm thương mại. “Giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi (quận 1) có trung tâm thương mại Saigon Center và Saigon Square, lượng người ra vào mua sắm, tham quan khu vực này rất đông cho nên nơi đây thường xuyên xảy tình trạng kẹt xe, vậy Sở Xây dựng xem xét cấp phép ra sao, đã tính tới phù hợp với quy hoạch nội đô hay chưa?", bà Châu đặt vấn đề.

Công tác khám chữa bệnh cũng được đưa ra chất vấn tại kỳ họp lần này (ảnh: Đan Phương).


Trả lời vấn đề này, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, cho rằng việc cấp phép xây dựng các dự án nhà ở cao tầng, trung tâm thương mại trên địa bàn đều được các cơ quan chức năng thẩm định kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch, quy trình. Các dự án này cũng được các sở xem xét và trình UBND nếu phù hợp quy hoạch đã phê duyệt. Những công trình này đều được thẩm định về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ tiêu về dân số, số tầng cao... Đặc biệt, dự án đó phải đồng bộ với thiết kế kỹ thuật tại khu vực gồm hạ tầng giao thông, hệ thống cấp thoát nước, trường học…


Liên quan đến ngành y tế, đại biểu Cao Thanh Bình (quận 9) đã đặt câu hỏi: Khi các bệnh viện tự chủ tài chính, việc khám chữa bệnh của người dân sẽ ra sao và chế độ bảo hiểm có thay đổi hay không?


Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cho biết thành phố đã có 8 bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính, trong đó có 2 bệnh viện tuyến quận là Thủ Đức, Bình Thạnh và 6 bệnh viện tuyến thành phố. "Khi các bệnh viện bắt buộc phải tự chủ từ năm 2017, giá cả dịch vụ y tế sẽ tăng cao. Điều này gây trở ngại rất lớn cho những người bệnh khi chưa kịp mua bảo hiểm y tế. Do đó các cơ sở này sẽ giữ nguyên giá dịch vụ 6 tháng đầu năm. Đến tháng 7/2017, 32 bệnh viện trung tâm và 23 bệnh viện quận huyện sẽ tự chủ hoàn toàn. Trong giai đoạn đầu, những cơ sở y tế có khả năng khám chữa bệnh thấp sẽ được ngành y thành phố hỗ trợ tiền lương nhân viên, hoàn thiện trang thiết bị, phân bố nhân lực để theo kịp xu thế chung", ông Bỉnh cho biết.


Bức xúc về các vấn đề liên quan đến văn hóa, đại biểu Đinh Thị Thanh Thủy cho biết khi đưa đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) vào hoạt động đã góp phần nâng cao văn hóa đọc cho người dân, tạo được không gian văn hóa giữa lòng thành phố, khiến các thành phố khác như Hà Nội, Đà Nẵng cũng chuẩn bị cho ra đời những đường sách như thành phố. Tuy nhiên, sau gần 1 năm hoạt động, đường sách vẫn chưa được tổng kết để có những đánh giá khách quan các mặt tích cực và hạn chế. Nhiều cử tri vẫn bức xúc về thái độ phục vụ của các nhân viên giữ xe, giá giữ xe xung quanh khu vực đường sách này. Mặt khác, công trình nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã xây dựng xong vẫn chưa được đưa vào sử dụng đang gây lãng phí tiền của do nhiều hạng mục không đáp ứng được yêu cầu của nhà hát.

Hoạt động của đường sách Nguyễn Văn Bình đã góp phần nâng cao văn hóa đọc cho người dân


Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP cho biết, hoạt động của đường sách đã được giao cho Sở Thông Tin và Truyền thông chuẩn bị tổng kết 1 năm, sắp tới đường sách không chỉ có ở quận 1 mà còn được nhân rộng ra các quận khác như đường sách quận 5, quận 3… Riêng nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, hiện UBND đang cho thanh tra, chắc chắn sẽ có công trình nhà hát cải lương khác nếu việc thanh tra, sửa chữa cũng không khắc phục được các sai sót.


“Thành phố đã có hơn 40 năm xây dựng và phát triển nhưng mới chỉ xây dựng được một công trình văn hóa là nhà hát Hòa Bình còn các công trình khác vẫn là dự án còn nằm trên giấy. Sắp tới, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các thiết chế văn hóa để đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, văn hóa của người dân thành phố. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố dứt khoát trong nhiệm kỳ này sẽ hoàn thành 4 công trình văn hóa quy mô là nhà hát giao hưởng, trung tâm văn hóa ca nhạc nhẹ, nhà hát sân khấu tuồng và nhà biễu diễn xiếc để phục vụ cho người dân thành phố. Quan điểm trong quá trình điều hành ngân sách của thành phố, dù khó khăn tới cỡ nào thì việc đầu tư các cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế và vấn đề an sinh xã hội vẫn phải được đảm bảo”, ông Phong khẳng định.


Tại kỳ họp lần này, nhiều đại biểu cũng đưa ra những băn khoăn, bức xúc liên quan đến nạn xe dù bến cóc, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm dịp cuối năm, hiệu quả của cải cách hành chính liên quan đến đất đai…


Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện có rất nhiều thủ tục hành chính đang gây nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. "Việc phải làm trong năm 2017 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực, đây cũng là một trong 7 chương trình đột phá của thành phố để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Trong đó, thành phố cũng sẽ có tổng kết về lĩnh vực cải cách hành chính liên quan đến nhà đất. Còn vấn nạn xe dù bến cóc, đến cuối tháng 12 sẽ được giải quyết triệt để. Vừa qua, UBND TP cũng đã chỉ đạo cho Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để giải quyết dứt điểm tình trạng này", ông Phong khẳng định.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố sẽ có những công trình văn hóa lớn và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp


Phát biểu tại kì họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, cho rằng  những  trả lời của lãnh đạo thành phố và các sở ngành khá đầy đủ, phần nào giải tỏa được những bức xúc lâu nay của người dân. Tuy nhiên, theo bà Tâm, công tác trọng tâm trong thời gian tới của thành phố cần làm là phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hiệu quả hơn. 


Cũng theo bà Tâm, trong hoạt động tiếp công dân, người đứng đầu cần thực hiện nghiêm túc công tác này. "Khi lãnh đạo đơn vị đã có lịch tiếp công dân, trừ trường hợp bất khả kháng mới phải hủy lịch tiếp, phải linh động không để hủy tiếp công dân quá nhiều. Ngoài ra, là những người đứng đầu thành phố, chúng ta phải tiếp công dân nhiều hơn, đặc biệt là đối thoại với người dân nhiều hơn để tính dân chủ của người dân được đảm bảo”, bà Tâm nói.

Hoàng Tuyết
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

Giai đoạn 2011 - 2016, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét, ngày càng chuyên nghiệp hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN