Nhiều học sinh Kon Tum bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì, uống sữa

Sau khi ăn bánh và uống sữa, nhiều em có biểu hiện đau bụng, nôn ói, chủ yếu là học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc. Ảnh minh họa: TTXVN

Vào khoảng 7 giờ ngày 6/11, có một người dân đến phát bánh mì (loại bánh đóng gói sẵn) và sữa cho học sinh tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tất Thành và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy (Kon Tum).

Sau khi ăn bánh và uống sữa, nhiều em có biểu hiện đau bụng, nôn ói, chủ yếu là học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã cùng phụ huynh đưa các em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy.

Theo ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, trong tổng số 51 em ăn bánh bông lan, uống sữa, 35 em có biểu hiện nôn ói, phải truyền dịch. Số còn lại đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy.


Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Quang Thái (TTXVN)
Hậu Giang: 500 học sinh bị ngộ độc sữa pha sẵn
Hậu Giang: 500 học sinh bị ngộ độc sữa pha sẵn

Ông Trần Thanh Lâm, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết, đến 16 giờ ngày 27/10, toàn bộ học sinh bị ngộ độc sữa ở thị xã Ngã Bảy đã xuất viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN