Nhiều cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên bị chết khô

Mặc dù được chăm sóc kỹ lưỡng bằng truyền dinh dưỡng trong nhiều tháng qua, nhưng hàng sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn bị héo úa. nhiều cây đã bị chết khô.

Khi di dời 34 cây sưa đỏ quý hiếm sang vỉa hè sát đường Nguyễn Văn Huyên để có thể có diện tích xây dựng cây cầu vượt bắc qua ngã tư Nguyễn Văn Huyên và Hoàng Quốc Việt, đơn vị nhà thầu cũng bố trí người tưới nước 2 lần/ngày và bơm thuốc kích rễ mỗi tuần 1 lần.

Theo quan sát của phóng viên, ở đây có khoảng 8 cây đang được hỗ trợ truyền dịch tuy nhiên nhiều cây không có dấu hiệu "hồi sinh" sau một  thời gian dài truyền dinh dưỡng

Chú thích ảnh
Từ lúc di dời địa điểm trồng cây, hàng sưa đỏ 1 số cây héo khô chỉ còn lại phần gỗ trơ trọi. Cành, lá, thân cây đã héo khô..
Chú thích ảnh
Ngoài bảy cây đã chết khô, còn một cây đang có dấu hiệu úa lá, khô cành, không đâm chồi.
Chú thích ảnh
Các lớp vỏ đã bong tróc.
Chú thích ảnh
Người dân cho biết nguyên nhân có thể do việc dịch chuyển vào không hợp thổ nhưỡng và khí hậu nắng nóng khiến cây dần chết khô.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Được biết, các cây này đều có tuổi đời khoảng 20 năm, giá trị lên đến hàng tỷ đồng/cây.
Chú thích ảnh
Sở Xây dựng và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội sẽ lập đoàn khảo sát để đánh giá chính xác "xem cây đã chết chưa". Nếu cây chết, cơ quan chức năng sẽ thu hồi gỗ, củi và trồng lại cây mới vào đúng vị trí.
Chú thích ảnh
Các lớp vỏ đã bong tróc.
Lê Phú/ Báo Tin tức
Truyền dịch cứu hàng sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội
Truyền dịch cứu hàng sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội

Hai tháng qua, gần chục cây sưa quý hiếm trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có hiện tượng héo rũ trong những lồng sắt bảo vệ. Để "cấp cứu" cho những cây sưa này, những túi dung dịch dinh dưỡng đã được truyền trực tiếp vào thân cây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN