Truyền dịch cứu hàng sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội

Hai tháng qua, gần chục cây sưa quý hiếm trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có hiện tượng héo rũ trong những lồng sắt bảo vệ. Để "cấp cứu" cho những cây sưa này, những túi dung dịch dinh dưỡng đã được truyền trực tiếp vào thân cây.

Theo anh Bùi Đăng Quang, (thường trú tại số 1 Nguyễn Văn Huyên), hiện có 34 cây sưa đỏ (là loại gỗ quý) được cắt tỉa, dịch chuyển và trồng tại tuyến đường này khi quy hoạch đường vành đai 2,5. Số cây sưa này nằm trong dự án hơn 100 cây tạo bóng mát trên đường Nguyễn Văn Huyên do Sở Xây dựng Hà Nội quản lý.

Ngay sau khi những cây sưa được di dời về đây, lực lượng chức năng đã quây lồng sắt để bảo vệ. Gần đây, khi phát hiện cây có biểu hiện khô héo, đơn vị chăm sóc những cây sưa này đã hỗ trợ dinh dưỡng bằng cách truyền dung dịch vào thân cây để giúp cây sinh trưởng.

Cây sưa là loại cây có nguồn gen đặc biệt và giá trị kinh tế cao đã được ghi tên vào sách đỏ Việt Nam phần thực vật, theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại đường Nguyễn Văn Huyên vào tối ngày 10/9:

Chú thích ảnh
Gần 2 tháng qua, hàng chục cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên được truyền địch để duy trì sự sống.
Chú thích ảnh
Trước đó, nhiều cây sưa đỏ tại đây đã héo rũ, rụng hết lá.
Chú thích ảnh
Dung dịch được truyền thẳng vào thân cây qua những ống nhựa.
Chú thích ảnh
Những túi dung dịch được truyền vào cây có màu xanh, ghi chữ Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Theo người dân, những túi dung dịch này đã xuất hiện từ 2 tháng qua.
Chú thích ảnh
Dung dịch chảy qua dây dẫn bằng nhựa, cắm thẳng vào thân cây.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trước đó, những cây sưa đỏ này được lực lượng chức năng quây lồng sắt bảo vệ và đánh số thứ tự để quản lý.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Có 8/32 cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên được “cấp cứu” bằng những túi dung dịch này.

  

TN/Báo Tin tức
Lắp camera, hàng rào sắt bảo vệ hàng cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên
Lắp camera, hàng rào sắt bảo vệ hàng cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên

34 cây sưa đỏ quý hiếm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) được rào từ gốc đến thân và lắp hệ thống camera theo dõi để đề phòng mất trộm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN