Nhân lên niềm vui Tết cho công nhân lao động

Chương trình Tết sum vầy trong những năm qua đã góp phần đem mùa xuân mới ấm áp đến với công nhân lao động (CNLĐ). Đặc biệt, các cấp công đoàn trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tấm vé nghĩa tình, trao quà Tết cho CNLĐ về quê đón tết, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, vùng thiên tai...

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung Ương phát biểu tại chương trình Tết Sum vầy 2018.

Chiều ngày 4/2, tại khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thăng Long (Hà Nội), Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2018. Tới dự có Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.


Phát biểu tại chương trình Tết Sum vầy 2018, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai hoan nghênh Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức chương trình Tết sum vầy trong nhiều năm qua, góp phần đem mùa xuân mới ấm áp đến với công nhân lao động (CNLĐ). Đặc biệt, các cấp công đoàn trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tấm vé nghĩa tình, trao quà Tết cho CNLĐ về quê đón tết, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, vùng thiên tai... Cùng với tổ chức công đoàn, nhiều doanh nghiệp tuy còn khó khăn, nhưng đã đảm bảo chế độ lương, thưởng, chăm lo cho người lao động có Tết ấm áp.


“Không khí Tết ấm áp của Tết Sum vầy sẽ theo mỗi CNLĐ về các miền quê, trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, để cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Đối với CNLĐ, được sum vầy bên gia đình trong những ngày Tết truyền thống là niềm vui lớn, có CNLĐ phải chờ đợi cả năm, có người chờ đợi nhiều năm liền. Vì vậy, CNLĐ hãy dành thời gian quý báu ấy cho gia đình, người thân để Tết này thực sự là mùa Xuân ấm ấp, yên vui. Đây sẽ là nguồn lực mạnh mẽ để ngay sau Tết, mỗi CNLĐ trở lại làm việc với tinh thần mới, góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước”, bà Trương Thị Mai nhận xét.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội trao quà và tấm vé nghĩa tình cho công nhân lao động khó khăn.

Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, trong 4 năm trở lại đây, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhằm chăm lo cho mọi gia đình đoàn viên và người lao động, nhất là những đối tượng khó khăn, thiệt thòi đều có Tết bên gia đình, các cấp công đoàn đã triển khai chương trình “Tết Sum vầy” được tổ chức khắp nơi trên mọi miền đất nước. Đây là hoạt động mang sự chia sẻ và kết nối, nhằm mang mùa xuân ấm áp đến với hàng triệu đoàn viên, người lao động với phương châm “không để đoàn viên, CNLĐ không có Tết”. Theo thống kê của các cấp công đoàn, bước đầu “Tết Sum vầy” năm nay, các cấp Công đoàn đã chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động đang có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1.277 tỷ đồng.


Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cấp các ngành tiếp tục chung tay góp sức với tổ chức công đoàn chăm lo Tết Sum vầy cho CNLĐ.

Công nhân các khu công nghiệp tại Hà Nội thi gói bánh chưng dịp Tết.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, trong dịp tổ chức “Tết Sum vầy” năm nay, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ từ ngân sách 2000 suất quà, trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng; LĐLĐ thành phố hỗ trợ hơn 2000 suất từ nguồn kinh phí công đoàn và các doanh nghiệp ủng hộ được 1000 suất quà; mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay, các cấp Công đoàn Thủ đô Hà Nội chi trên 31 tỷ đồng chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, hỗ trợ trên 32.000 vé xe, trị giá 7,85 tỷ đồng, trao trên 56.500 suất quà, trị giá 22,6 tỷ đồng.


Hà Nội là địa phương làm điểm đầu tiên Tết Sum vầy năm 2018. Từ mô hình tổ chức của Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ nhân rộng ra cả nước để tạo không khí chăm lo Tết tới tất cả công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

XC/Báo Tin tức
Tạo sự tự lập cho trẻ tự kỷ
Tạo sự tự lập cho trẻ tự kỷ

Những ngày này, các trẻ tự kỷ tại Trung tâm Giáo dục kỹ năng cho trẻ có nhu cầu đặc biệt Akari (Trung tâm Akari) khá hào hứng với tiết học làm bao lì xì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN