Người dân 'tay xách nách mang' nườm nượp rời Thủ đô về quê ăn Tết

Chiều 22/1 (tức 28 Tết), người dân tay xách nách mang rời Hà Nội về quê ăn Tết khiến nhiều tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Chú thích ảnh
Chỉ còn 2 ngày nữa năm cũ Kỷ Hợi qua đi và năm mới Canh Tý 2020 sẽ đến. Nhiều người dân Hà Nội hối hả chuẩn bị rời thủ đô về quê ăn Tết cùng gia đình hoặc đi du lịch.
Chú thích ảnh
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại một số tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi…, lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông tại một số đoạn xảy ra ùn tắc.
Chú thích ảnh
Thời tiết ngày 28 tháng Chạp khá đẹp, nên nhiều người chọn cách đi xe máy về quê.
Chú thích ảnh
"Mật độ giao thông luôn ở mức cao, tình trạng xảy ra ùn tắc có thể xuất hiện  bất cứ thời điểm nào trong ngày", lãnh đạo CSGT số 14 cho biết.
Chú thích ảnh
Xe nào chở người đi cũng lỉnh kỉnh đồ đạc.
Chú thích ảnh
Đường phố nhiều đoạn ken chặt người, xe.
Chú thích ảnh
Đoạn Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng - Thanh Trì luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều người lái xe máy di chuyển vào làn đường dành cho người đi bộ quanh hồ Linh Đàm tránh tắc.
Chú thích ảnh
Nhiều người cẩn thận mua bảo hiểm cho chuyến đường dài về quê.
Chú thích ảnh
Những gói quà theo chân người dân về quê ăn Tết
Chú thích ảnh
Theo nhận định của lực lượng chức năng, chiều và đêm 28 tháng chạp, và trong ngày 29, lượng phương tiện giao thông dồn ra khắp các cửa ngõ Hà Nội sẽ còn tiếp tục tăng.

 

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Tình người nơi 'xóm chạy thận' những ngày giáp Tết
Tình người nơi 'xóm chạy thận' những ngày giáp Tết

Khi không khí Tết đã về đến từng con ngõ, nếp nhà, thì với những bệnh nhân chạy thận đang trọ tại hẻm nhỏ đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Thanh Hóa, Tết vẫn còn xa lắm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN