Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân Khu 3 phát biểu. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 cho biết, trong chiến dịch này, địa bàn Quân khu 3 được giao 15.529 phần mộ chưa xác định danh tính cần khai quật lấy mẫu. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, đến ngày 30/8, địa bàn Quân khu 3 đã hoàn thành 100% chỉ tiêu về lấy mẫu, về đích trước gần 300 ngày so với chỉ tiêu chiến dịch.
Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 ghi nhận 3 kết quả nổi bật của tỉnh Hưng Yên trong thực hiện chiến dịch này gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện được triển khai nghiêm túc, đồng bộ; cơ quan thường trực đã phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp, hướng dẫn; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được quan tâm, tạo sự đồng thuận và huy động thêm được các nguồn thông tin.
Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 nhấn mạnh, hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu theo kế hoạch là kết quả quan trọng nhưng “Chiến dịch 500 ngày đêm” chưa kết thúc. Tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia là “không để chậm thêm ngày nào" xử lý ngay những nhiệm vụ cấp bách, “làm đến đâu chắc đến đó".
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên và các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu Chiến dịch; hoàn thiện chặt chẽ các nhiệm vụ sau lấy mẫu; tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin, coi thông tin là đặc biệt quan trọng; tăng cường phối hợp với Viện Pháp Y Quân đội, Ban Chỉ đạo 515 các địa phương và các cơ quan chức năng trong tìm kiếm, quy tập, giám định ADN, xác định danh tính và tổ chức công bố kết quả, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Theo Đại tá Hoàng Văn Thanh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh hiện nay có tổng số 230 nghĩa trang liệt sĩ, công trình tưởng niệm có mộ liệt sĩ, với tổng số 38.413 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, 4.356 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN trong 153 nghĩa trang liệt sĩ của 79 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Đến ngày 30/8, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của 153/153 nghĩa trang liệt sĩ; đã khai quật tổng số 4.356/4.356 mộ cần lấy mẫu. Trong đó, có 3.737 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; 619 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, đã bàn giao về Viện Pháp y Quân đội 3.737 mẫu bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định.
Triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm là việc làm mới, chưa có tiền lệ. Quá trình triển khai cần được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Một số nghĩa trang liệt sĩ đã được nâng cấp, tu bổ nhiều lần, kết cấu mộ phức tạp có từ 2 - 3 lớp vỏ mộ, xây dựng kiên cố, hài cốt liệt sĩ nằm sâu. Nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu hơn 4 m so với mặt nền nghĩa trang liệt sĩ. Nhiều hài cốt liệt sĩ lệch hơn 1m so với vị trí vỏ mộ...
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn nhiều liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường ở trong và ngoài nước chưa rõ nơi an táng. Ban chỉ đạo 515 tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các cựu chiến binh cung cấp thông tin về nơi chôn cất của các liệt sĩ.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Đối với trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc các thành phần quy định để lấy mẫu giám định AND, gia đình đề nghị được lấy mẫu hài cốt của mẹ liệt sĩ, hoặc hài cốt thân nhân cận huyết thống để giám định AND, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, để đơn vị triển khai thực hiện...