Người dân hối hả trở lại thành phố

Càng đến cuối giờ chiều ngày nghỉ cuối cùng đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5 (ngày 3/5), lượng xe khách đổ dồn về các bến xe của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh càng đông.

Trên các tuyến đường cửa ngõ vào hai thành phố, ô tô, xe gắn máy nối đuôi nhau ùn ùn đổ về nội đô, cùng với đồ đạc lỉnh kỉnh của người dân mang theo khiến sức nóng mặt đường càng thêm bức bí.  Tuy nhiên, trên các tuyến đường dẫn vào nội đô, khu vực cổng các bến xe, nhà ga, không xảy ra tình trạng ùn tắc, ùn ứ kéo dài và mất trật tự công cộng.


Dòng người trở về TP Hồ Chí Minh từ các tỉnh miền Tây


Người dân ùn ùn trở về TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ trên tuyến đường qua huyện Thủ Đức


Xe trả khách trong Bến xe Miền Đông



Xe trả khách không đúng quy định tại Khu di lịch Suối Tiên


Càng về chiều ngày 3/5, lượng xe khách đổ về bến xe Giáp Bát (Hà Nội) càng nhiều, hành khách xuống xe đông nườm nượp


Hành khách, xe khách, lái xe ôm... hòa nhau trong cái nóng oi ả cuối ngày, khiến không khí thêm phần ngột ngạt


Hành khách mệt mỏi xuống xe xuất bến, người thì tất tả rời bến, người thì tranh thủ ngồi ngay trong bến để nghỉ ngơi.




Xe buýt trong bến xe Giáp Bát hoạt động hết công suất để giải tỏa ngay hành khách xuất bến, hạn chế ùn tắc


Lượng taxi chờ đón khách gia tăng làm tuyến đường trước cổng bến xe Giáp Bát bị ùn ứ


Ủy ban ATGT Quốc gia thống kê: Trong 6 ngày nghỉ lễ (từ 28/4 - 3/5), cả nước đã xảy ra hơn 210 vụ tai nạn giao thông (chủ yếu là tai nạn đường bộ), làm chết 132 người, bị thương 152 người. Lực lượng CSGT toàn quốc cũng đã kiểm tra, xử lý hơn 46.500 trường hợp vi phạm trật tự giao thông; xử phạt, nộp kho bạc Nhà nước trên 15 tỷ đồng; tạm giữ gần 200 xe ô tô, gần 6.000 xe mô tô và tước gần 1.400 giấy phép lái xe. 

Đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia cũng nhận được hơn 40 cuộc gọi phản ánh về tình trạng nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, vượt quá tốc độ quy định, tập trung chủ yếu các tuyến từ Thanh Hóa - Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý hành vi chở quá số người quy định theo thông tin được phản ánh.

Trong ngày 4/5, ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, dự kiến vẫn có nhiều người dân từ các địa phương đổ về TP để học tập và làm việc, vì vậy, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các lực lượng chức năng tại các địa phương cần tăng cường quản lý các hoạt động vận tải đặc biệt là vận tải hành khách, kiểm soát chặt chẽ xe xuất bến, bảo đảm không có xe khách chở quá số người quy định xuất bến, không có hiện tượng thu vé quá quy định…

Tiến Hiếu – Anh Đức 

Không xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ
Không xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ

Ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, dòng người lại ùn ùn đổ về Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN