Người dân Hà Nội chật vật trong đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu hè

Nắng nóng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Thủ đô, muôn kiểu phòng chống đã được người dân áp dụng để chiến đấu với cái nắng gay gắt ngày hè.

Thời tiết tiếp tục trải qua ngày thứ ba trong đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu hè. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ tiếp tục là nơi nắng nóng nhất cả nước do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay (3-6) được dự báo tiếp tục ở mức 40-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Nhiệt độ ngoài trời có thể còn cao hơn 2-4 độ C. Độ ẩm thấp dưới 50% khiến cảm giác nóng bức càng thêm dữ dội.

Nắng nóng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Thủ đô và dự báo đợt thời tiết cực đoan này sẽ vẫn còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Chính vì vậy, người dân đã tự tìm những cách chống nắng cho mình để giải nhiệt.

Người dân tìm mọi cách để tránh nóng khi ra đường. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Nhiều người phải bịt khẩu trang, mũ áo kín mít khi ra đường. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Mọi người cố gắng trú chân tại những điểm có bóng mát. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Nắng nóng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân Thủ đô. Ảnh: Minh Quyết /TTXVN

Người đi xe máy trên đường Nguyễn Xiển lấn sang làn dành cho ô tô để tranh thủ bóng râm từ cầu vượt trên cao. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Mang ghế nằm trong bóng mát cầu vượt trên cao để tránh nắng trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Trên phố Hàn Thuyên, nhiều hộ kinh doanh lắp đặt hệ thống phun nước ngay trước cửa, làm ướt phần nền hè phố nhằm hạn chế cái nắng nóng gay gắt. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Đi trên đường những ngày này không thể tránh khỏi cảm giác bức bối. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Dưới các tán cây ven hồ Linh Đàm, người dân trú chân tránh nắng. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Trước điểm dừng đèn đỏ dưới gầm cầu vượt trên đường Trần Khát Chân. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Một người bán vé số trên phố Lò Đúc. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Một kiểu giảm nhiệt. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN


Té nước ra hè phố nhằm giảm nhiệt bốc lên từ mặt đất. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Cây ATM lắp điều hòa là nơi dừng chân tránh nóng của rất nhiều người trong giờ cao điểm. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ra đường trong ngày này, người dân phải trùm kín mặt từ đầu đến chân để tránh cái nóng hầm hập nhiều khi lên tới trên 40 độ C hắt lên từ mặt đường nóng bỏng. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN


Theo bnews.vn
  Thời tiết tối 3/6 và Chủ nhật: Nắng nóng kỷ lục xuất hiện ở nhiều nơi
Thời tiết tối 3/6 và Chủ nhật: Nắng nóng kỷ lục xuất hiện ở nhiều nơi

Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, một số nơi trên 40 độ như: Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40.4 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40.3 độ, Sơn Động (Bắc Giang) 40.2 độ, Bắc Ninh 40.3 độ, Láng 40.2 độ, Hà Đông (Hà Nội) 41.0 độ, Chí Linh (Hải Dương) 41.0 độ,…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN