Nắng nóng gay gắt, chiều tan sở uống bia coi chừng bị phạt tiền triệu

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng gay gắt. Chiều tan sở về không ít người tranh thủ uống vài cốc bia “cho đã cơn khát”. Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý, nếu không có thể bị phạt tới hàng chục triệu đồng khi lái xe trong tình trạng đã uống bia rượu.

Ra đường trong ngày này, người dân phải trùm kín mặt từ đầu đến chân để tránh cái nóng hầm hập. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Hôm nay mới là ngày thứ 3 Hà Nội ở trong đợt nắng nắng gay gắt nhất từ đầu hè. Nhiệt độ ở mức cao từ 37-39 độ C, nhiệt độ nền đường vào giờ trưa và giờ tan tầm lúc chiều về có thể còn cao hơn 40 độ C.

Chiều khi tan sở về, không ít người tranh thủ uống vài cốc bia “cho đã cơn khát”, nhất là đấng mày râu. Các quán bia trở nên rất hút khách. Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý, nếu không có thể bị phạt tới hàng chục triệu đồng khi lái xe trong tình trạng đã uống bia rượu.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (có hiệu lực từ 1/8/2016) đã tăng nặng mức xử phạt nếu người điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng đã uống rượu bia. 

Theo đó người lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở sẽ có mức phạt từ 16 - 18 triệu đồng (mức phạt cũ là 10 - 15 triệu đồng). Ngoài ra, người điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 4 - 6 tháng.

Nghị định cũng quy định rõ mức phạt đối với hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn cũng sẽ bị phạt từ 16 - 18 triệu đồng, sau đó mới tiếp tục xử lí các vi phạm tiếp theo nếu có.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này sẽ vẫn còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

Hoàng Linh/Báo Tin Tức
Nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, người dân đổ xô đi mua quạt, điều hòa
Nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, người dân đổ xô đi mua quạt, điều hòa

Hà Nội và miền Bắc đang trong những ngày nóng nhất từ đầu năm. Nền nhiệt luôn trong ngưỡng 39 – 41 độ C khiến người dân buộc phải tìm mua các thiết bị giảm nhiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN