Trên đường phố, người dân tận dụng bóng mát để nghỉ ngơi. Những người bắt buộc phải ra đường đều trang bị các loại phụ kiện chống nắng nóng.
| Mọi người khi ngoài đường chống nắng nóng bằng cách quấn khăn kín mít. | 
| Tìm bóng mát để nghỉ trưa dưới nhiệt độ trên 39 độ. | 
| Tận dung tất cả những gì để chống lại với nắng nóng. | 
| Dừng trước đèn đỏ, người tham gia giao thông cố gắng tìm điểm đỗ dưới bóng râm để tránh nắng nóng gay gắt. | 
| Một bảo vệ phun nước để giảm bớt hơi nóng từ vỉa hè. | 
| Người đàn ông trông xe trên đương Hai Bà Trưng luôn phải lau mồ hôi chảy ra. | 
| Một gia đình 65 Hàng Bông ủng hộ nước miễn phí cho người nghèo tăng số lượng nước hơn so với mọi ngày. | 
| Những ngày nắng nóng, những người bán hàng rong luôn mang bên mình chai nước uống. | 
| Thợ sửa chữa, lắp đặt điều hòa luôn đắt khách vào những ngày này. | 
| Tìm chỗ bóng mát nghỉ ngơi giữa trưa hè. | 
| Người cung cấp nước uống bận rộn trên đường phố trong ngày nắng nóng. |