Ngộ độc nấm lạ, 15 người nhập viện

Bác sĩ Đào Duy Khánh, Phó Giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết, 16 người bị ngộ độc thực phẩm tại thôn 8 xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy đã bình phục. Hiện chỉ còn 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Ngày 1/7, sau khi ăn cơm trưa, 16 người thuộc 4 gia đình tại thôn 8 xuất hiện các triệu chứng đau đầu, bồn chồn, chóng mặt, nôn mửa. 15 người được đưa ngay vào Trung tâm y tế huyện cấp cứu, điều trị còn 1 trường hợp bị nhẹ không phải nhập viện. Sau khi sơ cứu ban đầu, 7 bệnh nhân nặng được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để chữa trị. Đến nay, 4 bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn được xuất viện. 8 bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy cũng đã xuất viện.

Vụ ngộ độc thực phẩm được xác định là do các gia đình này hái nấm ở rừng về chia nhau để nấu ăn trưa, hầu hết số nấm còn lại (để dành nấu buổi chiều) được xác định là nấm độc. Ngành Y tế Kon Tum đã tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ số nấm còn sót lại, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn bà con không được hái và ăn những loại nấm độc, nấm lạ, nhất là những loại nấm có màu sắc đẹp.

Vụ ngộ độc không gây nguy hại đến tính mạng nhưng là bài học cảnh báo cho nhiều người dân ở Tây Nguyên cẩn thận với các loại nấm lạ, nấm có màu sắc sặc sỡ và đặc biệt cẩn trọng trong mùa mưa này, đây là thời điểm tạo điều kiện tốt cho nhiều loại nấm lạ phát triển.


Sỹ Thắng

Hai cháu bé ngộ độc thuốc diệt chuột trong bánh nướng
Hai cháu bé ngộ độc thuốc diệt chuột trong bánh nướng

Trong lúc đi chăn trâu, hai cháu đã nhặt được gói bánh nướng ở ven đường và mỗi cháu đã ăn một chiếc. Ngay sau khi ăn xong, cả hai cháu đều có biểu hiện đau đầu, nôn, sốt, toàn thân co giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN