Hai cháu bé ngộ độc thuốc diệt chuột trong bánh nướng

Ngày 7/6, Bs Trần Văn Học, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết: Hai cháu bé là Lý Văn Thanh (7 tuổi), Lý Thị Nguyên (8 tuổi), cả hai đều là dân tộc Dao, thường trú tại thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) bị ngộ độc do ăn bánh nướng có tẩm thuốc diệt chuột.

Các bác sỹ tích cực điều trị cho 2 cháu bé bị ngộ độc thuốc diệt chuột. Ảnh: baohagiang.vn


Khi nhập viện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân: đau bụng, nôn mửa, co giật toàn thân, hôn mê sâu... đã được các y, bác sỹ bệnh viện kịp thời cứu chữa, hai cháu đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó chiều ngày 5/6, trong lúc đi chăn trâu, hai cháu đã nhặt được gói bánh nướng ở ven đường và mỗi cháu đã ăn một chiếc bánh. Ngay sau khi ăn xong, cả hai cháu đều có biểu hiện đau đầu, nôn, sốt, toàn thân co giật mạnh.

Theo các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, căn cứ vào các biểu hiện lâm sàng cho thấy, hai cháu ăn bánh nướng bị ngộ độc là do bánh nướng có tẩm thuốc diệt chuột do người dân thả ra để diệt chuột.

Hiện các y, bác sỹ khoa Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều trị giải trừ độc, hồi sức tích cực để chống suy gan, suy thận, chăm sóc sức khỏe cho 2 cháu.

Thuốc diệt chuột là loại thuốc có nguồn gốc từ Trung Quốc, bán trôi nổi trên thị trường. Hoạt chất gây độc của các loại thuốc này rất mạnh, nếu ăn nhầm có thể chết ngay. Ở khu vực nông thôn, bà con thường có thói quen sử dụng loại thuốc này để diệt chuột trong gia đình, chuồng trại chăn nuôi... do giá rẻ, tiện dụng nhưng phải đề phòng nhằm tránh rủi ro chết người.


Minh Tâm
Cứu sống 3 bệnh nhân ngộ độc do ăn nhộng ve sầu
Cứu sống 3 bệnh nhân ngộ độc do ăn nhộng ve sầu

Sau gần 1 tuần hôn mê, phải thở bằng máy vì ngộ độc do ăn nhộng ve sầu, hai bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tỉnh lại và có thể tự thở vào ngày 29/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN