Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7: Nhiều hoạt động tri ân thiết thực của tuổi trẻ

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên Bắc Giang thăm hỏi ông Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1933) ở thôn Ngoài, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Bữa cơm tri ân

Một buổi chiều giữa tháng 7, ngôi nhà đơn sơ tại thôn Hạ, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng của cụ Nguyễn Thị Sáu (93 tuổi, vợ liệt sỹ) rộn vang tiếng nói cười vui vẻ của các đoàn viên, thanh niên. Tập trung ở nhà cụ Sáu từ sớm, các bạn trẻ đã phân công nhau mỗi người một việc, người dọn vườn, quét nhà, người nhặt rau, nấu cơm…

Đoàn viên Hồ Thế Anh (học sinh Trường Trung học Phổ thông Yên Dũng số 3) chia sẻ: “Em từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Nhưng đây là lần đầu tiên em cùng các bạn đoàn viên thực hiện “bữa cơm tri ân”. Hoạt động này giúp em thêm tự hào về những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước; đồng thời được đóng góp sức trẻ, thể hiện lòng biết ơn với những người đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Từ đó, em càng cần nỗ lực cố gắng phấn đấu trong học tập, cuộc sống và tham gia thêm nhiều hoạt động tình nguyện”.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại nhà ông Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1933) ở thôn Ngoài, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, là cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và nhiều trận đánh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 

Đến cuối buổi chiều, ngôi nhà của cụ Sáu đã được các đoàn viên, thanh niên dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng; mâm cơm nóng hổi, tươm tất được dọn ra. Bên mâm cơm, trong không khí ấm cúng, thân tình, các bạn trẻ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần và lắng nghe cụ Sáu chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống thời kháng chiến. Cụ Sáu cho biết, sau khi chồng hy sinh, các con khôn lớn lấy vợ lấy chồng, cụ sống một mình. Hôm nay, cụ rất vui và xúc động khi được các đoàn viên, thanh niên đến dọn dẹp nhà cửa, trò truyện và cùng nấu cơm, ăn cơm trong không khí ấm cúng.

Bí thư Huyện đoàn Yên Dũng Nguyễn Thị Hương cho biết, trên địa bàn hiện có 937 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; 490 bệnh binh; 595 người nhiễm chất độc hóa học, 499 thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp. Tuổi trẻ huyện Yên Dũng đã thực hiện nhiều công trình, phần việc để tri ân người có công. Dịp 27/7/2024, ngoài các hoạt động thiết thực khác, Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện mô hình “bữa cơm tri ân”. Cụ thể, tại các điểm đến của mô hình, các đoàn viên, thanh niên và chiến sỹ tình nguyện sẽ cùng thăm hỏi, tặng quà, nấu và dùng “bữa cơm tri ân” cùng với các mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ, vợ liệt sỹ và các gia đình có công với cách mạng. Từ đó, mang lại không khí ấm cúng, vui vẻ khi quây quần bên mâm cơm gia đình. Hoạt động do đoàn viên, thanh niên tự đóng góp và một phần có sự đồng hành, hỗ trợ kinh phí của các nhà hảo tâm trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên Bắc Giang tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại nhà cụ Nguyễn Thị Sáu (93 tuổi), vợ liệt sỹ, ở thôn Hạ, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng. 

“Bữa cơm tri ân” là hoạt động nổi bật để "đền ơn đáp nghĩa", thể hiện tấm lòng biết ơn của đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống kiên cường, bất khuất của lớp lớp cha anh đi trước, bồi đắp tình yêu quê hương, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, người có công với đất nước - Bí thư Huyện đoàn huyện Yên Dũng chia sẻ.

Lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên, không chỉ trong tháng 7 mà xuyên suốt trong năm, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” đã trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Bắc Giang thông qua nhiều chương trình, hoạt động cụ thể, ý nghĩa gắn với các phong trào thi đua, hành động cách mạng của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp.

Dịp 27/7/2024, các hoạt động tri ân được tuổi trẻ Bắc Giang tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng. Trong đó điểm nhấn là các công trình, phần việc như: thăm, tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, thu hoạch nông sản, thực hiện "bữa cơm tri ân" tại nhà mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ, thương binh, bệnh binh; tổ chức các diễn đàn, nói chuyện truyền thống, gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, thương, bệnh binh, thân nhân của các anh hùng liệt sỹ; chỉnh trang, làm đẹp, trồng mới, chăm sóc cây xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ; huy động lực lượng thanh niên tình nguyện thi công công trình thanh niên hỗ trợ sửa chữa, xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Đặc biệt, một số cơ sở Đoàn cấp huyện đã sáng tạo ứng dụng công nghệ số để thực hiện dự án phục dựng lại những bức ảnh đã cũ, hỏng của các Anh hùng liệt sỹ và trao tặng lại cho thân nhân gia đình hoặc thi công công trình đèn điện chiếu sáng, số hóa thông tin nghĩa trang liệt sỹ.

Từ đầu Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đến nay, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 32 nhà; sửa chữa, nâng cấp 21 nhà; hỗ trợ 170 triệu đồng tiền mặt và trên 2,4 nghìn ngày công lao động giúp các hộ người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở. Các cấp bộ Đoàn đã giúp đỡ 213 gia đình chính sách, người có công các công việc; tổ chức 5 buổi khám, chữa bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thăm, tặng hàng trăm suất quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, người có công.

“Thông qua thực hiện các công trình, phần việc tri ân người có công, thế hệ trẻ càng thêm trân trọng công lao của các thế hệ cha anh, là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ đi trước. Mỗi công trình, phần việc cũng là hành động để mỗi đoàn viên, thanh niên nhắc nhở bản thân hãy trân trọng hòa bình, hạnh phúc mà chúng ta đang được thừa hưởng; hãy sống có ích, xứng đáng với những gì thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh. Từ đó, lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc” - Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024), chiều 24/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tại xã Ninh Xã, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN