Ngăn chặn hành vi săn bắt tận diệt các loài chim hoang dã

Tỉnh An Giang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường tuyên truyền đấu tranh, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chấm dứt tình trạng săn, bắt, tận diệt các loài chim hoang dã, di cư, động vật nguy cấp, quý, hiếm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đã triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật đến các đơn vị, công an xã, phường, đặc khu về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Những tháng đầu năm 2026, qua thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh, tuyên truyền đã vận động giao nộp, bắt xử lý hàng trăm trường hợp liên quan các hành vi săn, bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm và sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản, góp phần bảo vệ hệ sinh thái đa dạng của vùng đất An Giang.

Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với Chi cục kiểm lâm An Giang và các lực lượng chức năng tổ chức 655 cuộc tuyên truyền trực tiếp, với hơn 13.110 người dân, học sinh, phật tử tại các chùa tham gia… nhằm nâng lên ý thức bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Đồng thời, vận động 1.646 cá nhân, hộ kinh doanh, cơ sở gây nuôi ký cam kết không vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Cùng đó, có 566 trường hợp tự nguyện giao nộp 526 bộ kích điện và 945 cá thể động vật; trong đó có 58 cá thể thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm. Điều này cho thấy sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy của cộng đồng về việc bảo vệ nguồn lợi chung.

Song song đó, lực lượng công an địa phương rà soát, lập danh sách 1.316 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu vi phạm săn, bẫy bắt, nuôi nhốt động vật hoang dã, sử dụng công cụ kích điện đánh bắt thủy sản để chủ động quản lý chặt chẽ.

Trong các đợt cao điểm, Công an tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức 1.728 cuộc tuần tra, kiểm tra trên địa bàn đã phát hiện và xử lý 138 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản; tạm giữ 333 bộ dụng cụ kích điện, hơn 3.000 linh kiện chế tạo công cụ kích điện, 15 phương tiện các loại, hơn 4.000m lưới bẫy chim và 465 cá thể động vật hoang dã và nhiều vật dụng khác dùng để săn, bắt động vật hoang dã.

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính 54 vụ với tổng số tiền 347,5 triệu đồng. Đặc biệt, để răn đe các hành vi xâm hại nghiêm trọng, Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án với 10 bị can liên quan đến vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

An Giang sở hữu hệ sinh thái kết hợp giữa vùng núi, rừng, đồng bằng và biển đảo, tạo nên môi trường đa dạng sinh học lý tưởng cho động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Theo đó, địa hình bán sơn địa với hệ thống Bảy Núi (Thất Sơn), Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất; các đảo trên vùng biển Tây Nam, đặc biệt là đảo Phú Quốc, có các dải rừng và hang động tự nhiên là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và chim hoang dã quý, hiếm. Rừng tràm Trà Sư với hệ sinh thái rừng ngập nước, là nơi làm tổ, sinh sản của nhiều cá thể chim, cò, vạc, trong đó có nhiều loài quý hiếm như điêng điểng, giang sen.

Đồng thời, An Giang có bờ biển dài khoảng 200km và thảm rừng đước, rừng mắm ven biển là môi trường nuôi dưỡng các loài ấu trùng tôm, cua, cá… trước khi chúng ra khơi xa phát triển bầy đàn. Đặc biệt, khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang, với Vườn quốc gia U Minh Thượng là môi trường sống của các loài động vật quý hiếm; Vườn quốc gia Phú Quốc, nơi bảo tồn các loài thú rừng hoang dã và loài bò biển (Dugong) quý hiếm; rừng phòng hộ ven biển Kiên Lương - Hà Tiên, với núi đá vôi là nơi cư trú của loài voọc bạc Đông Dương.

Cạnh đó, An Giang có ngư trường rộng hơn 63.200km² với nguồn lợi thủy sản tự nhiên đa dạng, phong phú phát triển quanh năm. Mặt khác, vùng Tứ giác Long Xuyên vào mùa nước nổi là môi trường phát triển của các loài thủy sản nước ngọt, cùng nhiều loài chim hoang dã di cư về đây.
Trong thời gian tới, An Giang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn săn bắt chim hoang dã, động vật quý hiếm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái, đóng góp vào an ninh môi trường toàn cầu.

Qua đó, bảo vệ, giữ gìn các hệ sinh thái đặc trưng như Rừng tràm Trà Sư, rừng tràm U Minh Thượng, rừng trên các đảo và đồi núi… tạo môi trường bền vững cho các loài động vật, chim hoang dã sinh sôi, phát triển; đồng thời, bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm khỏi nguy cơ bị xóa sổ do nạn săn bắt và tận diệt. Mặt khác, góp phần phát triển kinh tế và sinh kế bền vững, thúc đẩy du lịch sinh thái, các sân chim, rừng tràm và cảnh quan tự nhiên phong phú là nguồn tài nguyên vô giá để phát triển du lịch bền vững, thu hút du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, tái tạo nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn các hình thức đánh bắt tận diệt, bảo đảm sinh kế lâu dài cho ngư dân, góp phần phát triển kinh tế biển.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Ngăn chặn khai thác tận diệt, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên
Ngăn chặn khai thác tận diệt, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên

Ninh Bình đang đẩy mạnh giải pháp tuyên truyền, kiểm soát khai thác và tái tạo nguồn lợi, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN