Mang 'Tết ấm' với các gia đình chính sách, khó khăn

Mang "Tết ấm" đến với gia đình chính sách, khó khăn là hoạt động các tỉnh, thành phố đang tích cực thực hiện trong những ngày này.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (thứ 5 từ trái sang) tặng quà cho nhân dân Khu căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, ngày 5/2, các đoàn cán bộ tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt làm trưởng đoàn đã có hoạt động thăm, chúc tết tại hai khu căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước (ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân) và Lung Lá Nhà Thể (ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước).

Tại khu căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ân cần thăm hỏi, động viên, gửi lời tri ân sâu sắc đến nhân dân vùng căn cứ anh hùng đã bao bọc, cưu mang, một lòng sắt son với cách mạng. “Nhân dân vùng căn cứ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Địa phương phải gìn giữ, phát huy giá trị di tích Khu căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước và Đầm Thị Tường để trong tương lai không xa trở thành địa điểm thu hút du khách tham quan, tạo nguồn thu và hướng phát triển mới”, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải bày tỏ mong muốn.

Vui mừng thông báo những kết quả khả quan của tỉnh Cà Mau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau lưu ý chính quyền địa phương và người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để Tết thật sự vui tươi, an toàn...

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tặng quà cho nhân dân Khu căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Gặp mặt nhân dân Khu căn cứ Lung Lá Nhà Thể, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Huỳnh Quốc Việt  mong muốn người dân cần phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh với mục tiêu: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Dịp này, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng quà cho 80 gia đình có công với cách mạng Khu căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước góp phần vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

* Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tỉnh đã tổ chức trợ cấp, chăm lo cho hơn 39.900 đối tượng chính sách trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 36,4 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cụ thể, quà của Chủ tịch nước cho 12.128 đối tượng với tổng số tiền gần 3,7 tỷ đồng, quà từ ngân sách tỉnh gần 25,3 tỷ đồng cho hơn 16.100 đối tượng, quà từ ngân sách cấp huyện gần 5,7 tỷ đồng cho hơn 9.200 đối tượng và quà từ nguồn vận động hơn 1,8 tỷ đồng cho hơn 2.400 đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, tỉnh đã trợ cấp Tết cho hơn 30.000 hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và 147 nhân viên chăm sóc trực tiếp tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập với tổng số tiền hơn 32,6 tỷ đồng, gồm: hộ nghèo hơn 1.800 hộ với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng (1,3 triệu đồng/hộ); gần 27.000 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng với tổng kinh phí hơn 29,5 tỷ đồng (1,1 triệu đồng/đối tượng); gần 1.400 đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội với mức 400 ngàn/đối tượng; và 147 nhân viên chăm sóc trực tiếp tại các cơ sở bảo trợ xã hội mức 1,1 triệu đồng/người. Đồng thời, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã tiến hành trợ cấp Tết cho 1.362 hộ nghèo với tổng số tiền gần 540 triệu đồng, hơn 7 tỷ đồng cho hơn 18.200 đối tượng bảo trợ xã hội (mức từ 200 ngàn đến 900 ngàn/đối tượng) và 64 triệu đồng cho 347 đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng ngoài công lập.

Dịp này, tỉnh đã xuất hơn 5 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội để mua gần 11.000 suất quà tặng các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ ngày 2/2 đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà 257 đơn vị, cá nhân là các đơn vị quân đội, công an đang làm nhiệm vụ trực chiến dịp Tết trên địa bàn; Nhà giàn DK1; Trung tâm Điều dưỡng người thương binh và Người có công Long Đất; Trung tâm Bảo trợ xã hội; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… Đồng thời, tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cấp phường, xã tổ chức các đoàn lãnh đạo đi thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao tuổi trên địa bàn nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Trong 1 tuần qua, rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực tiếp trao quà, tiền, nhu yếu phẩm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn tỉnh.

*Chiều 5/2, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 các gia đình cán bộ cách mạng đã hy sinh, từ trần thuộc diện Thành ủy quản lý trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã đến thăm 7 gia đình của các cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh, từ trần, trong đó có gia đình đồng chí Châu Văn Liêm, nguyên Lãnh tụ An Nam Cộng sản Đảng năm 1930; gia đình đồng chí Ngô Hữu Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ; gia đình đồng chí Trần Ngọc Quế, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm gửi lời chúc Tết và chia sẻ với các gia đình về tình hình kinh tế - xã hội, các vấn đề thời sự, những thành tựu thành phố đạt được trong thời gian qua. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến quên mình, vì nền độc lập, phát triển của đất nước; hy vọng rằng các thế hệ trẻ sẽ kế thừa và phát huy truyền thống, tinh thần cống hiến cho đất nước như thế hệ cha ông.

PV TTXVN tại các địa phương
Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà Tết gia đình chính sách và đặc biệt khó khăn ở Yên Bái
Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà Tết gia đình chính sách và đặc biệt khó khăn ở Yên Bái

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 5/2, tại xã Đại Đồng (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Yên Bái, đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo đặc biệt khó khăn của huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN