Lũ cuốn trôi một người ở Yên Bái

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp ở khu vực Bắc Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái chiều và đêm 4/9 đã xảy ra mưa vừa, mưa to, gây thiệt hại nặng làm một người mất tích do lũ cuốn trôi.

Hai ngôi nhà bị thiệt hại do sạt lở đất tại tổ 33 phường Yên Ninh và tổ 8 phường Minh Tân của thành phố Yên Bái. Đồng thời, mưa lớn gây ngập úng cục bộ nhiều đoạn đường nội thị của thành phố Yên Bái. Các địa phương khác trong tỉnh Yên Bái chưa phát hiện thấy thiệt hại gì.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, nạn nhân bị lũ cuốn trôi là bà Đặng Thị Tuyết Lan, sinh năm 1965, cư trú tại tổ 31A phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái (Yên Bái) đã bị lũ cuốn trôi, do lúc đó bà Lan đang đi qua cây cầu tạm bắc qua suối Khe Dài của gia đình thì bất ngờ cầu bị sập, làm bà Lan rơi xuống suối trong dòng nước lũ cuồn cuộn.

Ngay sau khi nhận được tin báo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn thành phố cử người xuống hiện trường kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thống kê tình hình thiệt hại và chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn các xã, phường thông báo cho các hộ gia đình ở chân ta luy có nguy cơ cao khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Văn Việt, ở khu phố Hào Gia (phía sau Nhà khách Hào Gia của UBND tỉnh Yên Bái) cho biết, trong lúc mưa to nước lũ đã dâng lên đến sân nhà, vì vậy gia đình ông cùng hàng chục hộ gia đình đã vội vã sơ tán tài sản lên tầng hai và đưa ô tô, xe máy đi gửi ở các nơi khác an toàn hơn để tránh bị ngập nước.

Còn tại đường Kim Đồng và khu vực tổ 25 phường Minh Tân (ảnh hưởng khoảng 50 hộ), khu vực các tổ 19; 20; 23; 24; 26; 39; 72 phường Yên Ninh (ảnh hưởng khoảng 35 hộ), khu vực tổ 53 phường Nguyễn Thái Học (ảnh hưởng 02 hộ), khu vực thôn 01 xã Phúc Lộc (ảnh hưởng 01 hộ). Cơ bản, không xảy ra thiệt hại đáng kể do ngập úng.

Hiện tại, ở thành phố Yên Bái trời đã hửng nắng, nước đã rút. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn được tăng cường để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, đặc biệt là việc tìm kiếm thi thể bà Lan dọc theo dòng suối khe dài vì khả năng bà Lan bị chết trong dòng nước lũ là rất lớn.

Đức Tưởng (TTXVN)
Quảng Ninh: Mưa to, một người mất tích
Quảng Ninh: Mưa to, một người mất tích

​Khoảng 5 giờ ngày 4/9, tại khu vực suối thoát nước ở KM 6, Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ nước cuốn trôi chị Hoàng Thị Mai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN