Long An: Hơn 3.000 học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng, đào tạo lao động

Ngày 2/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tố chức Ngày hội việc làm tỉnh Long An năm 2024.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Long An tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Hàng hải II.

Ngày hội này nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, kết nối cung cầu lao động.

Ngày hội việc làm Long An năm 2024 có 10 doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước; doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; các cơ sở đào tạo; cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong, ngoài tỉnh tham gia tuyển dụng 1.830 lao động các ngành như: công nhân may, lao động phổ thông, lao động thời vụ, thợ máy thổi, nhân viên văn phòng, nhân viên phòng IT, kế toán, thợ hàn, vận hành máy, phụ kho, đóng bó, phụ máy...

Đặc biệt có trên 3.000 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Bến Lức, học sinh khối lớp 12 của 18 trường Trung học phổ thông các huyện Bến Lức, Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc và học sinh khối lớp 9 của 15 Trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bến Lức tham gia.

Chú thích ảnh
Người lao động, học sinh, sinh viên tìm hiểu thị trường việc làm năm 2024.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Long An Nguyễn Hồng Mai cho biết: Ngày hội việc làm là hoạt động nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các giải pháp về chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, góp phần phục hồi nhanh kinh tế - xã hội đến năm 2030; qua đó nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị thế của giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, công tác tư vấn hướng nghiệp học nghề cho học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông; hướng tới mục tiêu chung đó là nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số hiện nay.

Chú thích ảnh
Người lao động, học sinh, sinh viên tìm hiểu thị trường việc làm năm 2024.

Toàn tỉnh hiện có 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động. Năm 2023, các cơ sở này tuyển sinh đào tạo 23.554 lao động, trong đó có 4.763 trình độ cao đẳng, trung cấp, chiếm tỷ lệ 20,22%. Trong năm 2023 đưa 1.917 sinh viên đi thực hành, thực tập thực tế tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ sở phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức xây dựng 71 chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện chất lượng nguồn lao động, từng bước đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Hồng Mai, thời gian qua, công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm của Long An có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng cho công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm - giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt năm 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh xếp hạng 2 cả nước, nhảy vọt 8 bậc so với năm 2022; xếp hạng 1 trong 13 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long (tăng 4 bậc so với năm 2022). Trong đó chỉ số thành phần về cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp (xếp thứ 2/62); chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (xếp thứ 4/63); tính năng động, tiên phong của bộ máy chính quyền (xếp thứ 4/63); chỉ số về đào tạo lao động tăng 0,74 điểm so với năm 2022, xếp thứ 23 cả nước (tăng 16 bậc so với năm 2022)...

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Hơn 1.600 chỉ tiêu tuyển dụng việc làm lưu động tại huyện ven đô Hà Nội
Hơn 1.600 chỉ tiêu tuyển dụng việc làm lưu động tại huyện ven đô Hà Nội

Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Gia Lâm (Hà Nội) có 1.644 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh của 30 doanh nghiệp, đơn vị tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN