Làng hoa lớn nhất Điện Biên nhộn nhịp ngày giáp Tết

Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, đây là thời điểm mà nhu cầu mua hoa, cây cảnh để chưng Tết của người dân tăng cao. Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, người dân trồng hoa, cây cảnh ở các xã vùng lòng chảo tỉnh Điện Biên đang tất bật chuẩn bị những lứa hoa, cây cảnh để phục vụ thị trường Tết.

Chú thích ảnh
Vận chuyển đào bán Tết. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên là một trong những vựa hoa và cây cảnh lớn nhất khu vực lòng chảo tỉnh Điện Biên. Bên cạnh các hộ dân chuyên trồng hoa hồng, hoa cúc, hoa lay ơn… Thanh Hưng còn nổi tiếng với nhiều vườn đào, vườn quất tuyệt đẹp. Những ngày giáp Tết, đến làng đào tại thôn Việt Thanh, tranh thủ thời tiết nắng ráo, nhiều chủ vườn đang hướng dẫn từng tốp thợ đào từng gốc cây to cho vào chậu để khách đến mua lựa chọn, tạo nên một không khí sôi động.

Gia đình ông Nguyễn Văn Luỹ là một trong những hộ trồng đào và quất lớn nhất của xã Thanh Hưng với hơn 2.000 gốc đào và quất. Ông Luỹ cho biết, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, cùng với kinh nghiệm trồng đào nên 1.000 gốc đào của gia đình ông nở rất đúng dịp, các cây đều rất sai nụ nên đã có nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đến đặt mua. Hiện tại đã có hơn 200 gốc đào đã được các thương lái và người dân đặt hàng với từ 500 nghìn đồng cho đến 10 triệu đồng/cây.

Không chỉ những cây đào đang hé nụ khoe sắc, đến xã Thanh Hưng vào thời điểm này còn nhiều vườn hoa hồng, hoa cúc, hoa lay ơn… đang được các chủ vườn tỷ mỉ chăm sóc chờ bung nở đúng vào dịp Tết. 

Ông Nguyễn Thế Cường, người có kinh nghiệm nhiều năm trồng hoa ở xã Thanh Hưng cho biết, với nghề trồng hoa, ngoài việc phải chăm sóc đúng kỹ thuật còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết. Do năm nay thời tiết nắng ấm kéo dài nên một số diện tích hoa cúc nở sớm. Hiện nay gia đình  đang tập trung chăm sóc, tưới nước, lên luống, bón phân, cắt lá, tỉa cành... để hoa nở rộ đúng vào dịp Tết nhằm phục vụ khách hàng.

Chú thích ảnh
Vườn đào cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Lũy, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Cùng với Thanh Hưng, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên là một trong hai địa phương có nhiều diện tích trồng đào và quất nhiều nhất hiện nay. Để phục vụ Tết Nguyên đán năm nay, gia đình bà Đàm Thị Huệ, thôn Thanh Đông, xã Thanh Luông, đã trồng hơn 800 cây quất cảnh.

Nhờ thời tiết thuận lợi cùng với việc chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn quất của gia đình phát triển tốt, có nụ, có hoa, quả nhiều và đã bắt đầu ngả màu vàng chín rất đẹp. Hiện nay đã có nhiều thương lái, đơn vị, doanh nghiệp  trong tỉnh đến đặt cọc tiền mua quất để chơi Tết. Theo bà Huệ, giá bán mỗi cây to từ 1,2-1,5 triệu đồng/cây và cây nhỏ giá bán dao động từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/cây.

Những năm gần đây, nhu cầu chơi hoa, cây cảnh ngày Tết của người dân tỉnh Điện Biên ngày càng tăng cao, diện tích trồng hoa ở các xã vùng lòng chảo huyện Điện Biên ngày càng được mở rộng. Vì vậy, cứ đến dịp Tết Nguyên Đán, hầu như các hộ trồng hoa, cây cảnh đều bán hết. Ngay từ đầu tháng 12 âm lịch hằng năm, nhiều thương lái và người dân đã vào tận các vườn hoa, cây cảnh để đặt mua những cây đào, cây quất đẹp nhất, giá cả rẻ, dễ lựa chọn.

Anh Đặng Thế Quân ở thành phố Điện Biên Phủ luôn vào tận các vườn trồng đào để đặt mua từ sớm, thay vì chờ cho đến thời điểm người dân mang đào ra chợ bày bán Tết. Theo anh Quân, vào tận vườn thăm quan, xem kỹ để lựa chọn cây ưng ý, phù hợp với nhu cầu của gia đình, giá cả lại phải chăng.  

Ông Chu Văn Bách, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên cho biết, huyện hiện có hơn 100 hộ trồng hoa, cây cảnh, với diện tích gần 13 ha, tập trung ở các xã như: Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Chăn và Noong Luống. Các loại hoa chính được trồng như: hoa cúc, hoa lay ơn, đào, hoa hồng, quất….

Chú thích ảnh
Bà Đàm Thị Huệ, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên chăm sóc vườn quất chuẩn bị bán Tết. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa đã mang lại cho người dân nơi đây nguồn thu nhập gấp 3 lần so với cây trồng khác trên cùng một đơn vị diện tích. Nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu, đời sống người dân nơi đây từng bước được nâng lên.

Thời gian tới, để phát triển hiệu quả diện tích, mô hình trồng hoa, cây cảnh, huyện Điện Biên tiếp tục vận động chủ nhà vườn đầu tư khoa học, công nghệ, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh. Khuyến khích tăng diện tích để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế trên diện tích đất trồng sẵn có.

Đồng thời, mở thêm các lớp tập huấn kỹ thuật mới cho người dân áp dụng vào sản xuất, nâng cao chất lượng, năng suất. Đây sẽ là những giải pháp quan trọng để các vùng trồng hoa, cây cảnh phát triển, đem lại thu nhập cao, bền vững hơn cho người dân.

Phan Quân (TTXVN)
Làng hoa cúc Bình Thành rộn ràng vào Xuân
Làng hoa cúc Bình Thành rộn ràng vào Xuân

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Thời điểm này, làng hoa cúc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, Bình Định trở nên rộn ràng. Người trồng hoa đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để xuất bán những chậu hoa đẹp nhất phục vụ thị trường Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN