Làng hoa cúc Bình Thành rộn ràng vào Xuân

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Thời điểm này, làng hoa cúc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, Bình Định trở nên rộn ràng. Người trồng hoa đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để xuất bán những chậu hoa đẹp nhất phục vụ thị trường Tết.

Chú thích ảnh
Nhiều chậu Cúc ở thủ phủ hoa cúc xã An Nhơn đã được các thương lái đặt hàng. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Năm nay, ông Lê Cường, xã Bình Thành trồng gần 1.000 chậu hoa cúc, trong đó số chậu đạt chất lượng, có thể xuất bán chiếm tới 80%. Những ngày qua, vườn hoa của ông tập trung rất đông lao động thời vụ, tỉ mẩn tỉa lá, nhặt nụ phụ. Ông Cường kỳ vọng, vụ hoa Tết sẽ đem lại cho gia đình nguồn thu đáng kể sau nhiều tháng trời cất công chăm sóc.

Ông Cường cho biết, trồng hoa cúc quan trọng nhất là giống; thứ hai là phải bón phân đúng liều lượng, (chu kỳ 1 tuần/lần). Để phòng bệnh cho cây, ông tìm hiểu thông tin thật kỹ trên báo, internet rồi vận dụng theo, kết hợp với kinh nghiệm tích lũy thực tế của mình, có như thế mới đem lại hiệu quả khả quan.

Đa số các nhà vườn tại làng hoa cúc xã Bình Thành cho hay, cúc năm nay sinh trưởng, phát triển tốt do thời tiết thuận lợi. Họ nhẩm tính, chậu cúc có đường kính dao động từ 50 - 60cm sẽ có giá bán khoảng 270 nghìn đồng/chậu, nhỉnh hơn năm ngoái vài chục nghìn đồng. Bình quân mỗi sào (300m2), người trồng thu về từ 26 - 30 triệu đồng.

Xã Bình Thành hiện có khoảng 30 hộ dân chuyên trồng hoa cúc với khoảng 25.000 chậu lớn nhỏ. Năm 2021, chính quyền địa phương đã quy hoạch vùng trồng hoa cúc tập trung ở thôn Kiên Long với quy mô 4ha. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để các hộ không có diện tích trồng cúc liên kết, hợp tác với nhau để sản xuất hướng tới xây dựng thương hiệu làng hoa Bình Thành phát triển theo hướng bền vững. Thời gian tới, xã định hướng kết nối làng hoa với các quần thể du lịch trên địa bàn xã, hình thành chuỗi du lịch độc đáo để du khách tham quan, trải nghiệm.

Ông Thái Văn Điểm, Phó chủ tịch UBND xã Bình Thành thông tin, xã đã tiến hành đổ đường bê tông vào tận khu được quy hoạch thành vùng trồng hoa cúc tập trung và sẽ sớm trình cấp thẩm quyền xem xét, thống nhất phương án kéo đường dây điện vào đây để người dân tiện thắp sáng, bơm tưới. Đồng thời, xã sẽ nghiên cứu việc trồng xen canh các loại hoa ngắn vụ, bán quanh năm nhằm tạo công ăn việc làm ổn định, cải thiện đáng kể thu nhập cho người dân quanh vùng.

Lê Phước Ngọc (TTXVN)
Làng hoa cúc 'ngóng chờ' người mua
Làng hoa cúc 'ngóng chờ' người mua

Mỗi năm cứ đến những ngày này, làng hoa cúc Ninh Giang tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lại rộn ràng trong không khí hối hả chuẩn bị cho vụ Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN