Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái phát biểu, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ trẻ tỉnh nhà.
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, năm 2025 là một năm đặc biệt khi tỉnh triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - một bước chuyển mạnh mẽ trong tiến trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trong bối cảnh đó, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Đặc biệt, sau hợp nhất, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 xác định 59 khu công nghiệp với tổng diện tích 16.800 ha, tạo không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu rất lớn về chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trẻ, có trình độ, kỹ năng và tư duy hiện đại.
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái khẳng định, tiềm năng phát triển của Tây Ninh không chỉ được tạo dựng từ vị trí chiến lược hay không gian phát triển mới, mà cốt lõi là từ nguồn lực con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Học sinh, sinh viên hào hứng tham gia chương trình, lan tỏa khát vọng tuổi trẻ tại họp mặt Xuân Bính Ngọ 2026 ở Tây Ninh.
Trong bối cảnh tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển chủ yếu, thế hệ trẻ được kỳ vọng không chỉ giỏi chuyên môn, vững kỹ năng mà còn có bản lĩnh, tư duy độc lập, khả năng thích ứng và khát vọng cống hiến lâu dài cho quê hương. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ vui mừng khi nhiều học sinh, sinh viên Tây Ninh đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp; tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ năng động, trách nhiệm.
Phó Bí thư Tỉnh ủy mong các em tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên; không ngừng rèn luyện tri thức, kỹ năng, đạo đức và lối sống. Dù học tập, công tác ở bất cứ nơi đâu, các em hãy luôn giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào về Tây Ninh và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục - đào tạo, chăm lo đời sống, học tập, việc làm; tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp. Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, lãnh đạo tỉnh tin tưởng thế hệ trẻ Tây Ninh sẽ phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó, trở thành nguồn nhân lực quan trọng, động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.
Các đơn vị đồng hành trao những suất học bổng ý nghĩa, động viên và tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên Tây Ninh trên con đường học tập.
Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 80 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc và vượt khó học tốt trong năm 2025. Ngoài ra, các đơn vị đồng hành trao 60 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.
Tại chương trình, các học sinh, sinh viên đã sôi nổi tham gia chương trình “Sinh viên Tây Ninh - Vui Hội chợ Tết” với chuỗi hoạt động: Chung kết Hội thi “Nét đẹp sân trường” tỉnh Tây Ninh; tham gia các gian hàng ẩm thực; triển lãm sản phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên cùng các gian hàng đặc sản địa phương.
Đặc biệt, học sinh, sinh viên tỏ ra hào hứng khi được trực tiếp trải nghiệm thi đấu Robot Rover trên sa bàn mô phỏng Chiến dịch Núi Bà Đen năm 1975 giàu ý nghĩa lịch sử, do Công ty cổ phần giáo dục khoa học công nghệ Ichi Skill tổ chức.
Sinh viên hào hứng tham gia thi đấu Robocon sa bàn, thể hiện tinh thần sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ.
Bà Thái Thị Như Ý, Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần giáo dục khoa học công nghệ Ichi Skill cho biết: hoạt động không chỉ góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn kết hợp hiệu quả giáo dục STEM, qua đó phát triển kỹ năng công nghệ, tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và tinh thần sáng tạo cho học sinh.
Cùng với đó, học sinh, sinh viên cũng tham gia các hoạt động vận động qua thi đấu môn cờ vua. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích để rèn luyện tư duy logic, phát triển khả năng sáng tạo và tính kỷ luật cho các em học sinh, sinh viên.