Tết nghĩa tình ở Hưng Yên: Không ai bị bỏ lại phía sau

Hưng Yên là địa phương có số lượng người thuộc diện gia đình chính sách lớn trong cả nước; đồng thời tập trung đông công nhân, người lao động từ nhiều tỉnh, thành phố đến sinh sống, làm việc. Trong bối cảnh đó, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tống Trân. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Với quyết tâm “để ai cũng có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau”, những ngày này, từ đô thị đến vùng ven biển, các cấp, các ngành trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn nhằm chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế.

Huy động cả hệ thống chăm lo Tết cho người dân

Những ngày giáp Tết, tại xã Như Quỳnh - địa phương cửa ngõ tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, không khí Xuân rộn ràng lan tỏa trên từng tuyến đường, ngõ phố. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện rõ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Hàng trăm suất quà được trao tận tay các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên, sẻ chia để mọi người đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Ông Đinh Hồng Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Như Quỳnh cho biết, các phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thông qua hoạt động chăm lo Tết, xã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là dịp Tết cổ truyền; qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Không chỉ ở những địa bàn phát triển, tại các xã miền biển của tỉnh, tinh thần sẻ chia, chăm lo cho người yếu thế cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Tại xã Hưng Phú, bên cạnh những phần quà của cấp trên, địa phương còn tổ chức gói hàng trăm chiếc bánh chưng trao tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc bánh chưng - biểu tượng của Tết cổ truyền không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng đối với những người còn nhiều thiệt thòi.

Ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hưng Phú cho biết, với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, xã luôn đặt công tác an sinh xã hội lên hàng đầu trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công, các Văn kiện Đại hội tiếp tục khẳng định sâu sắc tư tưởng “Dân là gốc” - thước đo của mọi quyết sách. Quán triệt tinh thần đó, xã xác định mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân; người dân được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, hiệu quả của chủ trương, chính sách không chỉ được thể hiện qua văn bản, báo cáo mà quan trọng hơn là những chuyển biến cụ thể trong đời sống nhân dân. Việc chăm lo cho người dân chính là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tống Trân. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Xã Tống Trân, địa phương nằm ở cuối tỉnh, giáp ranh thành phố Hải Phòng, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, công tác chăm lo Tết cho người nghèo được triển khai linh hoạt, hiệu quả. Xã đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 500 triệu đồng để trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thiết thực không chỉ giúp người dân vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Trong hội trường xã Tống Trân, bà Nguyễn Thị Vườn (sinh năm 1951, thôn Hạ Đồng) xúc động chờ đến lượt nhận quà. Bà sống trong hoàn cảnh cô đơn, không nơi nương tựa, thu nhập chủ yếu dựa vào việc mò cua, bắt ốc và làm nông nên cuộc sống nhiều khó khăn. Năm 2018, bà được chính quyền địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà ở kiên cố. Dịp này, nhận được sự quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ 2 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị và địa phương, bà dự định mua sắm thêm nhu yếu phẩm, hoa quả, bánh kẹo để đón Tết đầm ấm hơn.

Chị Phạm Thị Hằng (sinh năm 1983), công nhân Xí nghiệp May 2, Tổng Công ty May Hưng Yên, chia sẻ niềm vui khi được nhận quà Tết từ đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào ngày 8/2. Gắn bó với nghề may 6 năm, cuộc sống còn nhiều khó khăn, đang thuê trọ tại phường Phố Hiến, chị cho biết sự quan tâm kịp thời là nguồn động viên lớn để chị cùng đồng nghiệp nỗ lực hoàn thành đơn hàng năm 2026, phấn đấu nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lan tỏa nghĩa tình, bảo đảm an sinh

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Hưng Yên trao tặng xã Tống Trân 200 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh trên địa bàn. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên cho biết, sau sáp nhập, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hưng Yên (mới) tăng so với trước đây của tỉnh Hưng Yên (cũ). Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,8%; đến năm 2030 phấn đấu không còn hộ nghèo trên địa bàn.

Giải pháp then chốt được tỉnh xác định là tiếp tục phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhất là kinh tế công nghiệp và kinh tế biển, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, từng bước nâng cao năng lực tự chủ tài chính của địa phương. Khi chủ động được nguồn lực, tỉnh sẽ linh hoạt hơn trong bố trí ngân sách chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế. Đối với người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, không có khả năng thoát nghèo, tỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ bảo trợ xã hội. Với các hộ nghèo còn sức lao động, địa phương tập trung hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề để người dân tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xác định giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là tạo sinh kế lâu dài, Hưng Yên kiên trì phương châm “trao cần câu” cho người nghèo. Nhiều mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện từng địa phương, từng nhóm đối tượng được triển khai đồng bộ, gắn với hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ ban đầu về giống, vốn. Cùng đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù như nâng mức trợ cấp xã hội hằng tháng, mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ vay vốn… tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ chính sách.

Song song với các hoạt động chăm lo Tết trước mắt, tỉnh Hưng Yên còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính lâu dài nhằm bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Năm 2025, địa phương đã tập trung thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn. Kết quả, có 4.374 hộ được hỗ trợ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở; trong đó, tỉnh Hưng Yên (cũ) hỗ trợ 1.367 hộ, tỉnh Thái Bình (cũ) hỗ trợ 3.007 hộ, góp phần hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ hộ nghèo trong khám, chữa bệnh, khắc phục rủi ro đột xuất, phát triển sản xuất và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Không khí Tết đang lan tỏa khắp mọi miền quê. Từ những phần quà nghĩa tình dịp Tết đến các chính sách an sinh lâu dài, Hưng Yên đang kiên định mục tiêu chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mỗi mùa Xuân về đều mang theo sự ấm áp, đủ đầy, không ai bị bỏ lại phía sau.

Mạnh Khánh (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình trong cộng đồng dân cư
TP Hồ Chí Minh: Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình trong cộng đồng dân cư

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tại nhiều khu dân cư, ấp, khu phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, không khí chuẩn bị đón Xuân trở nên rộn ràng, ấm áp hơn bao giờ hết với các hoạt động gói, nấu bánh chưng, bánh tét truyền thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN