Lần đầu trao giải thưởng báo chí ‘Bảo vệ cuộc sống’ cho nhà báo

Ngày 21/8, tại TP Hồ Chí Minh, 5 nhà báo xuất sắc nhất đã được xét giải thưởng báo chí “Bảo vệ cuộc sống 2018" do Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam (VIA) tổ chức và phát động.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Trọng Dũng, Tổng biên tập Báo Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết nghề báo là nghề nguy hiểm, các nhà báo luôn phải nỗ lực để có những tác phẩm báo chí gần gũi với độc giả, truyền tải được những thông tin bổ ích, thiết thực cho người đọc.

Giải thưởng báo chí “Bảo vệ cuộc sống” lần đầu tiên được tổ chức như một món quà ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề báo và những nỗ lực của các nhà báo Việt Nam hiện nay trong việc sản xuất ra nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc. Giải thưởng lần này sẽ là tiền đề cho giải thưởng năm sau phát triển hơn với chất lượng các bài viết của các nhà báo sẽ cao hơn và uy tín hơn. 

Chú thích ảnh
Ông Trần Trọng Dũng, Tổng biên tập Báo Công an TP Hồ Chí Minh trao giải nhất cho đại diện nhóm tác giả Thanh Xuân - Minh Hằng.

Theo đó, từ 164 tác phẩm tham gia dự thi từ các hình thức như: báo giấy, báo hình, báo điện tử… được đăng tải từ tháng 7/2017 đến 7/2018, ban giám khảo đã chọn ra 20 tác phẩm loạt vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, ban giám khảo cũng đã chọn ra được 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng năm nay.

5 tác phẩm xuất sắc của các nhà báo đoạt giải lần này là: Nhà báo Minh Hằng - Thanh Xuân (Đài truyền hình Việt Nam) với tác phẩm “Người Việt tiết kiệm hơn cho con cái”; tác giả Gia Linh (Báo Đầu tư Chứng khoán) đoạt giải nhì với tác phẩm “Các hãng bảo hiểm nhân thọ tiếp tục đặt cược tại Việt Nam”; tác giả Minh Thiên (Forbes Việt Nam) đạt giải ba với tác phẩm “Bancassurabce: Cuộc đua mới”; giải khuyến khích được trao cho tác giả Hồng Chi (Thời báo Tài chính Việt Nam) với tác phẩm “Bảo hiểm nhân thọ: Chi trả bồi thường nhanh chóng, minh bạch” và tác giả Hồng Nga (Doanh nhân Sài Gòn) với tác phẩm “ Ứng dụng công nghệ 4.0: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ giành lợi thế”. Đặc biệt nhà báo Ngọc Lan, Báo Đầu tư Chứng Khoán (bút danh Gia Linh), đã nhận được giải “Nhà báo của năm” vì có đến 43 bài báo về ngành bảo hiểm nhân thọ với những nội dung đáp ứng các tiêu chí của giải thưởng.

Bà Thân Hiền Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải thưởng này cho biết, sau hơn 20 năm phát triển, thị trường bảo hiểm nhân thọ đã có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước thông qua việc cung cấp nguồn vốn trung - dài hạn tăng trưởng đều đặn qua từng năm. Với 25 triệu lượt người đã và đang được bảo vệ, ngành bảo hiểm Việt Nam vẫn luôn sát cánh cùng gia đình Việt Nam để cùng họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau những biến cố lớn.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Trao giải thưởng 100.000 USD cho sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính
Trao giải thưởng 100.000 USD cho sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính

Ngày 15/8, tại Thái Bình, Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết vụ Xuân và trao giải thưởng sơ kết giai đoạn I trong khuôn khổ Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam” (Dự án AVERP).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN