Kịp thời cứu 5 ngư dân Phú Yên gặp nạn trên biển

Chiều 5/12, Trung tá Bùi Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, 5 ngư dân trên tàu cá PY 90431 TS hành nghề câu cá ngừ đại dương gặp nạn trên biển đã được đưa vào bờ an toàn. 

Trước đó, vào ngày 3/12, tàu cá mang số hiệu PY 90431 TS, công suất 340 CV, do anh Lê Kiệt (37 tuổi, trú tại Khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ đại dương trên biển, không may gặp sóng to, gió lớn khiến tàu bị phá nước, chìm xuống biển.

Lúc này, tàu có 5 lao động. Thuyền trưởng Kiệt đã gửi thông báo cứu hộ, cứu nạn nhờ giúp đỡ.

Khoảng 2 giờ sau, tàu cá của ông Phan Văn Tâm (khối phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa) mang số hiệu PY 90467 TS đang hoạt động cách vị trí tàu ông Kiệt gặp nạn khoảng 5 hải lý đã đến hỗ trợ, đưa các ngư dân bị nạn lên thuyền để đưa vào bờ.

Trung tá Bùi Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, đến tối 4/12, tàu cá của ông Phan Văn Tâm đã đưa 5 ngư dân vào đến cảng Vũng Rô, bàn giao cho lực lượng Biên phòng; các ngư dân đều khỏe mạnh. Đơn vị đã cử lực lượng thăm hỏi, động viên 5 ngư dân gặp nạn, hoàn tất các thủ tục đưa các ngư dân về gia đình.

Phạm Cường (TTXVN)
Tìm kiếm thông tin về 4 ngư dân gặp nạn trên biển
Tìm kiếm thông tin về 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 3/12, chị Dương Thị Hoàng Oanh, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã trình báo với Đồn biên phòng Bình Thạnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi với nội dung, tàu cá mang số hiệu QNg 90429 TS do chồng chị làm thuyền trưởng vừa bị chìm trên biển, các ngư dân trên tàu đã được tàu khác cứu vớt, nhưng đến nay vẫn chưa biết là phương tiện nào và tình trạng sức khỏe của các ngư dân ra sao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN