Tiếp nhận, ứng cứu kịp thời tàu thuyền gặp nạn trên biển

Ngày 4/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết: 12 giờ ngày 3/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tiếp nhận 9 thuyền viên tàu Ngọc Lan 15 (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thiện Nam, huyện Thái Thụy, Thái Bình) bị chìm tại vùng biển Quảng Trị.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ tàu BP 07.06.02, Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) tiếp cận, cứu nạn tàu Bảo đảm Hàng hải TL568. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN phát

Các thuyền viên này được tàu Chính Quỳnh 6868 phát hiện và ứng cứu kịp thời, sau đó bàn giao cho lực lượng biên phòng Quảng Bình.

Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ban đầu, ổn định tư tưởng cũng như hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho đơn vị chủ quản.

Chú thích ảnh
Tàu Bảo đảm Hàng hải TL568 bị hỏng máy trôi dạt trên biển được lai dắt về bờ. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN phát

Ông Nguyễn Xuân Cảnh, thuyền trưởng tàu Ngọc Lan 15 kể lại: Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 3/11, tàu Ngọc Lan 15 đang hành trình từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đến tọa độ 17 độ 15 phút Vĩ độ Bắc, 107 độ 08 phút Kinh độ Đông, cách đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) khoảng 10 hải lý về phía Tây Bắc thì tàu gặp nạn và bị chìm.

Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có 12 người; chở lô hàng 3.000 tấn clinke. Tàu bị chìm, các thuyền viên phải nhảy xuống các phao dù cứu sinh, trôi dạt trên biển. Rất may, khoảng 2 giờ ngày 3/11, 9 thuyền viên đã được tàu Chính Quỳnh 6868 cứu sống.

Chú thích ảnh
Thuyền viên tàu TL568 vui mừng vì được lực lượng biên phòng Quảng Bình cứu nạn đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, 3 thuyền viên còn lại của tàu Ngọc Lan 15 đã được tàu Quang Vinh Diamond cứu sống và đưa vào cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 2/11, tại tọa độ 17 độ 33 phút Vĩ độ Bắc, 106 độ 40 phút Kinh độ Đông, cách cửa biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình khoảng 4 hải lý, tàu Bảo đảm Hàng hải 568 (thuộc Công ty Bảo đảm Hàng hải Bắc Trung Bộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) do ông Trần Anh Tuấn làm thuyền trưởng bị hỏng máy và tàu thả trôi dạt trên biển.

Chú thích ảnh
Cán bộ biên phòng Quảng Bình động viên tinh thần thuyền viên tàu Ngọc Lan 15. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Ngay khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã kịp thời điều động người và phương tiện khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và đã lai dắt tàu 568 cập cảng an toàn ngay trong ngày 2/11. Đồng thời, lực lượng quân y biên phòng Quảng Bình cũng đã tiến hành thăm khám, chăm sóc sức khỏe các thuyền viên ổn định. 

Liên tiếp những ngày qua, tại khu vực biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, nhiều tàu thuyền gặp nạn trên biển đã được lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh ứng cứu, hỗ trợ. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tích cực chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận thuyền viên và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Như ngày 1/11, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tiếp nhận 12 thuyền viên của tàu Thành Công 999 bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) thăm khám cho thuyền viên tàu bị nạn. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Hiện nay, lực lượng biên phòng Quảng Bình vẫn đang tích cực hỗ trợ, phối hợp cùng các đơn vị, lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm một thuyền viên của tàu Thành Công 999 mất tích.

Võ Dung (TTXVN)
Kịp thời cứu hộ nhiều ngư dân gặp nạn trên biển
Kịp thời cứu hộ nhiều ngư dân gặp nạn trên biển

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 8 giờ ngày 1/1, tại tọa độ 19050 phút Bắc -106005 phút Đông (khu vực phao số 0, Cửa Đáy, tỉnh Ninh Bình), tàu cá NB 8689TS có 6 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN