Khẩn trương đưa hai tàu cá bị nạn trên biển vào bờ

Thực hiện Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, sáng 8/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình chủ tàu đang khẩn trương huy động tàu cá của địa phương hoạt động gần khu vực, tiếp tục trợ giúp, lai kéo hai tàu cá bị hỏng máy trôi dạt trên biển vào đất liền trước khi bão Haiyan đi vào biển Đông.

Như tin TTXVN đã đưa, ngày 5/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin cần cứu nạn từ tàu KH 96778 TS, do Trần Ngọc Báu (1979, trú Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên phương tiện có 11 thuyền viên. Tàu bị hỏng máy, thủng sơ mi, nước tràn vào khiến máy không nổ được, nên trôi dạt tại tọa độ 07 o 29’N-109 o 56’E. Đến 7/ 11, tàu KH 96778 TS được tàu Hải quân HQ 624 kéo về an toàn tại khu vực giàn khoan ở tọa độ 08 o 02’ N - 108 o 55’ E.

Tàu KH 96761 TS, do Dương Đực, trú tại phường Xương Huân, thành phố Nha Trang làm thuyền trưởng, trên phương tiện có 11 thuyền viên, bị hỏng máy (vỡ ống dẫn nhớt, chết máy) thả trôi tại tọa độ 06 o 42’N-109 o 16’E, được Đài canh Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhận thông tin cần cứu hộ. Đến ngày 7/11, tàu bị nạn này được tàu kiểm ngư 774 kéo về nhà giàn ở bãi Tư Chính an toàn.


Tiên Minh
Cứu thuyền viên trôi dạt trên vùng biển Quảng Trị

Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích và tìm các biện pháp trục vớt hàng hóa, ngăn chặn không để xảy ra sự cố tràn dầu từ tàu hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN