Cứu thuyền viên trôi dạt trên vùng biển Quảng Trị

Đến 8 giờ ngày 7/11, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích và tìm các biện pháp trục vớt hàng hóa, ngăn chặn không để xảy ra sự cố tràn dầu từ tàu hàng của Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Phát, thành phố Thanh Hóa.

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 6/11, tàu hàng của công ty này bị hỏng máy, tự trôi dạt trên biển ngay sau khi rời cảng Cửa Việt. Trên tàu có thuyền trưởng là ông Trần Đức Minh (53 tuổi) và 7 thuyền viên khác. Tàu chở 870 tấn gỗ dăm xuất khẩu đi cảng Jin Hai, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Đồn Biên phòng 208 và Cảng vụ Cửa Việt tỉnh Quảng Trị đã huy động 40 cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện lai dắt tổ chức cứu nạn.

Tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng biên phòng đã dùng dây để cứu và đưa người vào bờ. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, các lực lượng đã cứu được thuyền trưởng và 7 thuyền viên. Còn thuyền viên Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1977, quê ở Thanh Hóa) bị mất tích, do trời tối nên lực lượng chức năng chưa thể tìm kiếm tiếp.

Toàn bộ số hàng trên tàu đều chìm xuống biển. Ước tính thiệt hại ban đầu là hơn 9 tỷ đồng và 3.000 lít dầu trong tàu có nguy cơ sẽ tràn ra biển.


Trần Tĩnh
Khẩn cấp cứu tàu hỏng máy trôi dạt trên biển
Khẩn cấp cứu tàu hỏng máy trôi dạt trên biển

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã liên lạc được với tàu cá KH 96778, do Trần Ngọc Báu (SN 1979, trú Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng vào lúc 6h25 ngày hôm nay hiện đang bị hỏng máy, trôi dạt với tốc độ 1 hải lý/giờ trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN