Khẩn cấp cứu tàu hỏng máy trôi dạt trên biển

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, lúc 6h25 ngày 6/11, cơ quan này đã liên lạc được với tàu cá KH 96778, do Trần Ngọc Báu (SN 1979, trú Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, hiện đang bị hỏng máy, trôi dạt với tốc độ 1 hải lý/giờ trên biển.


Tàu thuyền của ngư dân vào trú, tránh bão tại Âu tàu đảo Song Tử Tây. Ảnh: baokhanhhoa.com.vn


Bộ đội tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo Bộ tư lệnh Biên phòng, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn điều tàu ra cứu kéo. Hiện nay tàu cứu nạn đã liên lạc được với tàu bị nạn. Dự kiến 10 giờ sau có thể tiếp cận để ứng cứu.

Vào lúc 7h cùng ngày, Đài canh Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin nhờ trợ giúp từ tàu KH 96761 bị hỏng máy (vỡ ống dẫn nhớt, chết máy), do Dương Đực (trú phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, trên phương tiện có 11 thuyền viên. Tàu bị nạn này đang thả trôi với tốc độ trôi 1,2 hải lý/giờ. Các đơn vị chức năng đang tìm biện pháp để cứu nạn.

Theo thiếu tá Vũ Như Hà - Trực ban tác chiến của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, hiện toàn tỉnh vẫn còn 214 tàu với 1.840 thuyền viên đang di chuyển trên các vùng biển; trong đó chủ yếu tại các khu vực biển Vùng Tàu, DK1, Ninh Thuận, Bình Thuận và các chủ tàu đã được thông báo về hướng đi của cơn bão để phòng tránh. Hầu hết hơn 10.000 phương tiện đánh bắt thủy sản và thủy nội địa ở tỉnh Khánh Hòa đã tìm nơi neo đậu tại các bến.

Trong lúc đó, tại tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Hồi 19h ngày 5/11, tàu cá BĐ - 95566 - TS hỏng máy lúc 16h cùng ngày đang trôi dạt trên biển. Chủ tàu là ông Nguyễn Bình ( xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 3 lao động.

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp cứu tàu BĐ 95566-TS Bình Định. Đồng thời, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bình Định cũng đã liện hệ với tàu BĐ 96231 TS của ông Huỳnh Chánh Thi, thuyền trưởng là ông Huỳnh Chánh Mỹ đang trên đường chạy về đến giúp đỡ con tàu bị nạn này.

Đến nay, tổng số tàu thuyền di chuyển đánh bắt trên các ngư trường là 7.345 tàu với 42.268 thuyền viên. Trong đó, neo đậu, hoạt động ven bờ trong tỉnh 4.601 tàu với 21.539 thuyền viên; khu vực phía Bắc từ Quảng Ngãi đến Quảng Ninh 158 tàu với 1.184 thuyền viên; khu vực phía Nam từ Phú Yên đến Kiên Giang 2.023 tàu với14.297 thuyền viên; khu vực quần đảo Hoàng Sa 70 tàu với 527 thuyền viên; khu vực giữa Hoàng Sa và Trường Sa 25 tàu với 187 thuyền viên; khu vực quần đảo Trường Sa 81 tàu với 637 thuyền viên; 387 tàu cá với 3.897 thuyền viên đang di chuyển xuống vùng biển phía Nam (từ vĩ độ 6 - 7).

Các tàu thuyền đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 13 sắp đi vào biển Đông và đang trên đường tránh trú bão. Hiện nay, có 169 tàu với 1.819 thuyền viên đăng ký vào Malaysia tránh bão. Tàu thuyền ở khu vực quần đảo Trường Sa đã vào neo đậu tại các đảo. Tàu thuyền khu vực giữa Trường Sa và Hoàng Sa đang tiếp tục di chuyển tránh bão.



Tiên Minh, Nguyên Lý, Viết Ý
Bình Dương khẩn cấp phòng chống bão
Bình Dương khẩn cấp phòng chống bão

UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo khẩn cấp các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh phải triển khai các biện pháp tích cực chủ động phòng chống lụt, bão ở các địa bàn trước 13h hôm nay để chủ động ứng phó với cơn bão số 13.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN