Cứu hộ thành công tàu câu trôi dạt trên biển

Sáng 7/11, tàu Biên phòng BP 09-19-01 đã lai dắt thành công tàu câu mực ĐNA 90297 TS bị chết máy, trôi dạt trên vùng biển Quảng Ngãi vào cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 20/7/2013, tàu ĐNA 90297 TS xuất cảng Đà Nẵng đi câu mực ở vùng biển quần đảo Trường Sa, trên tàu có 28 ngư dân. Khi đang trên đường vào đất liền tránh áp thấp nhiệt đới, khoảng 10 giờ ngày 6/11 tàu bị chết 2 máy, trôi tự do trên vùng biển Quảng Ngãi, cách bờ hơn 30 hải lý.

Thuyền trưởng Hồ Văn Thọ kể lại: "Lúc đó chúng tôi đã liên lạc với Đài thông tin tìm kiếm cứu nạn Duyên hải miền Trung xin ứng cứu. Do trời mưa to, gió giật mạnh nên anh em trên tàu rất lo lắng và phải thay nhau tát nước ra khỏi khoang tàu. Đến khoảng 21 giờ 30 ngày 6/11, chúng tôi được tàu của Biên phòng Quảng Ngãi tiếp cận, lai dắt vào bờ".

Trung úy Lê Quang Cường - Hải đội phó Hải đội 2 Biên phòng Quảng Ngãi, người trực tiếp đi trên tàu BP 09-19-01 ứng cứu tàu ĐNA 90297 cho biết: "Sau khi nhận được thông tin có tàu câu mực bị nạn, tàu BP 09-19-01 được lệnh đi ứng cứu, nhưng do sóng lớn nên sau khi tiếp cận, lai dắt được tàu bị nạn, tàu chúng tôi không thể cập cảng Sa Kỳ và phải chờ đến sáng 7/11 nước lớn mới có thể vào".

Đến sáng 7/11, tàu cá ĐNA 90297 TS đã cập cảng Sa Kỳ an toàn, sức khỏe của các ngư dân ổn định.


Đinh Thị Hương
Khẩn cấp cứu tàu hỏng máy trôi dạt trên biển
Khẩn cấp cứu tàu hỏng máy trôi dạt trên biển

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã liên lạc được với tàu cá KH 96778, do Trần Ngọc Báu (SN 1979, trú Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng vào lúc 6h25 ngày hôm nay hiện đang bị hỏng máy, trôi dạt với tốc độ 1 hải lý/giờ trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN