Huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tàu cá gặp sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 7 giờ 30 ngày 1/1/2019, tại tọa độ 07031 phút Bắc ('N)-109050 phút Đông ('E), cách phía Tây Lô DK1/14 khoảng 1 hải lý, tàu cá BTh 98974 có 18 lao động đang neo đậu, nhưng do thời tiết xấu (gió cấp 6-7, giật cấp 9), thuyền trưởng đã đề nghị hỗ trợ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu giữ vững thông tin với tàu cá trên, thông báo và huy động các tàu cá cùng tổ, đội, hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ.

Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải cho các tàu hoạt động gần tàu bị sự cố trợ giúp. Lúc 8 giờ 30 cùng ngày, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều tàu 937 (cách tàu cá bị sự cố khoảng 15 hải lý) đến trợ giúp cứu nạn. 15 giờ 30 cùng ngày, tàu 937 đã tiếp cận tàu cá trên, sẵn sàng cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Thắng Trung (TTXVN)
Ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự đột phá trong quản lý BHXH
Ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự đột phá trong quản lý BHXH

Để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và hưởng BHXH, BHYT, hơn lúc nào hết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa BHXH đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN