Đang sửa chữa ở cảng cá Trần Đề, hai tàu cá bất ngờ bốc cháy

Khoảng 23 giờ ngày 9/12, khu vực cảng cá Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã xảy ra vụ cháy hai tàu khai thác thủy sản đang sửa chữa ở xưởng trong khu vực cảng cá Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng).

Chú thích ảnh
Vụ cháy thiêu rụi 1 tàu và 1 tàu thiệt hại 30%. 

Vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực tàu khai thác thủy sản có biển kiểm soát số ST 92529 TS của anh Tô Văn Long (ngụ tại Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề) và lan sang tàu ST 93889 TS bên cạnh, cũng của anh Long. Tàu ST 92529 TS có công suất thiết kế 500 mã lực, tải trọng khoảng 40 tấn, được đưa vào ụ tàu sửa chữa hơn một tháng nay và sắp hoàn thành. Theo anh Long, chưa rõ lý do tàu bốc cháy. 

Phát hiện đám cháy, các lực lượng từ Hải đội 2 và Đồn Biên phòng 638 (Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng) tại cảng Trần Đề đã nhanh chóng điều động cán bộ, phối hợp với Công an huyện Trần Đề và ngư dân tiến hành công tác cứu hộ. Đến gần 2 giờ ngày 10/12, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. 

Vụ hỏa hoạn làm tàu ST 92529 TS bị cháy rụi hoàn toàn, tàu ST 93889 TS bị cháy phần cabin, hư hỏng phần thiết bị với khoảng 30% giá trị con tàu. Ước tổng giá trị thiệt hại của hai tàu là gần 2 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Cảnh sát PCCC phải tháo rời máy bơm sang xã đảo chữa cháy tàu cá 67
Cảnh sát PCCC phải tháo rời máy bơm sang xã đảo chữa cháy tàu cá 67

Rạng sáng 27/11, tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu QNa 91775 TS, công suất 822 CV của ông Ngô Văn Cát, ở thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đang neo đậu trong bến Long Thạnh Đông bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN