Đưa thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu cá BV 9496 TS về đất liền

Vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 21/12, thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu cá BV 9496 TS đã được chủ tàu đưa về bờ, cập cảng Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 tại thành phố Vũng Tàu.

Thuyền viên cuối cùng là anh Danh Tươi, sinh năm 1979, quê quán Kiên Giang. Anh Danh Tươi được chủ tàu phát hiện mắc kẹt trong hầm máy tàu BV 9496 TS. Như vậy, đến nay, công tác tìm kiếm cứu nạn tàu cá BV 9496 TS đã hoàn tất.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 16 ngày 17/12, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) nhận được thông tin từ lực lượng ngoài hiện trường điện về thông báo phát hiện 1 thi thể gần xác tàu BV 9496 TS đang được lai dắt về bờ tại vị trí cách Mũi Vũng Tàu khoảng 48 hải lý.

Theo nhận dạng sơ bộ của lực lượng ngoài hiện trường, thi thể trên là anh Trần Quang Hữu, sinh năm 1986, quê quán Vũng Tàu, vị trí phát hiện thi thể cách vị trí tàu bị nạn 38 hải lý về phía Tây Nam. Chủ tàu đã đề nghị lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa thi thể thuyền viên bị nạn về Vũng Tàu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định thời tiết khu vực có sóng to gió lớn, có thể làm thi thể trôi dạt xa hơn hoặc chìm mất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 rời căn cứ tại Vũng Tàu ra hiện trường hỗ trợ đưa thi thể thuyền viên trên về bờ.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp cận, đưa thi thể thuyền viên lên tàu bảo quản và hành trình về Vũng Tàu. Lúc 21 giờ ngày 17/12, tàu SAR 272 về đến cảng Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 III, làm thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu và gia đình thuyền viên.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 6 giờ 43 phút ngày 13/12, Trung Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ ông Lê Đức Trường, đại diện chủ tàu cá BV 9496 TS thông báo cứu nạn khẩn cấp. Do thời tiết xấu, tàu cá BV 9496 TS trong quá trình hoạt động đánh bắt đã bị sóng đánh lật.

Trên tàu có 16 thuyền viên, trong đó 13 thuyền viên đã được tàu cá BV 8532 TS đang hoạt động gần khu vực này cứu, 3 thuyền viên còn lại mất tích. Tàu bị nạn trôi dạt cách mũi Vũng Tàu khoảng 26 hải lý về phía Đông Nam. Thời tiết tại khu vực rất xấu, có sóng to gió lớn cấp 6-7, giật 7-8, sóng cao trên 3 mét do ảnh hưởng của gió mùa tăng cường mạnh.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 khẩn trương điều động tàu cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu ra khu vực tàu bị nạn, triển khai tìm kiếm 3 thuyền viên còn mất tích. Ngoài ra, đề nghị các Đài thông tin duyên hải phát thông báo cứu nạn khẩn cấp cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.

Huỳnh Sơn
Đưa 10 thuyền viên và thi thể tài công tàu cá BV 9496 TS vào bờ
Đưa 10 thuyền viên và thi thể tài công tàu cá BV 9496 TS vào bờ

Khoảng 16 giờ ngày 15/12, tàu cứu nạn SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực III (Trung tâm III) đã đưa 10 thuyền viên và 1 thi thể thuyền viên tàu cá BV 9496 TS cập bờ tại cảng Trung tâm III, thành phố Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN