Hơn 31.000 người vào Lăng viếng Bác ngày 2/9

Ngày 2/9, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức mở cửa Lăng và đón tiếp 31.050 người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu vực quảng trường Lăng Bác và quảng trường Ba Đình. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016), cùng với nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Tết Độc lập của đất nước, ngày 2/9, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức mở cửa Lăng và đón tiếp 31.050 người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong Cụm Di tích Lịch sử - Văn hóa Ba Đình, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, làm tốt công tác chuẩn bị đón tiếp, phục vụ đồng bào trong nước và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo đảm tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự. Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã không để xảy ra ùn tắc, vỡ dòng người, bảo đảm trật tự, an toàn, trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính đối với Bác Hồ kính yêu.

Nguyễn Thanh Huống (TTXVN)
Tàu, xe “căng mình” phục vụ hành khách về quê nghỉ lễ 2/9
Tàu, xe “căng mình” phục vụ hành khách về quê nghỉ lễ 2/9

Bắt đầu từ chiều 1/9 đến sáng 2/9, lượng khách tại bến xe tại thủ đô Hà Nội tăng đột biến so với ngày thường khi người dân về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN