Hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 12/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an, tổ chức sự kiện truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai”.

Hơn 600 nữ phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Thanh Phong.

Chương trình nhằm tạo động lực khởi sự kinh doanh cho những nữ phạm nhân trong các trại giam, hỗ trợ họ trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, tìm sinh kế, ổn định cuộc sống. Hơn 600 nữ phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Phong (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) tham dự chương trình.

Tại chương trình, các phạm nhân nữ đang thi hành án tại trại giam đã tham gia nhiều hoạt động, qua đó giúp các phạm nhân có thêm động lực, niềm tin để chấp hành tốt án phạt, sớm được mãn hạn và vươn lên tái hòa nhập cộng đồng. Các phạm nhân đã tham gia phần thi xử lý tình huống khởi nghiệp, đuổi hình bắt chữ về chủ đề khởi nghiệp và được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tìm ý tưởng, khởi sự kinh doanh. Thông qua 3 phần thi, các nữ phạm nhân đã giải quyết được các khó khăn đặt ra, tìm hướng hỗ trợ kịp thời để tái hòa nhập cộng đồng và lập kế hoạch với những mong muốn, dự kiến, ý tưởng khởi nghiệp khi trở về cộng đồng.

Chương trình cũng dành nhiều thời gian để giao lưu với một số điển hình nữ phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập và khởi nghiệp thành công ở tỉnh Thanh Hóa. Các nữ phạm nhân có cơ hội được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng được rút ngắn thời gian thi hành án, sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, trở thành công dân có ích.

Trong khuôn khổ hoạt động của sự kiện truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức khảo sát đối với 100 nữ phạm nhân còn thời hạn thi hành án dưới 2 năm về vấn đề định hướng nghề nghiệp sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm “Hỗ trợ nữ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng” với sự tham gia của 40 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành có liên quan. Tọa đàm gửi tới chị em thông điệp “Không bao giờ là quá muộn”, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể luôn đồng hành, hỗ trợ sinh kế hiệu quả, để các chị vững tâm, tự tin hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Khiếu Tư (TTXVN)
Chung tay giúp đỡ người mãn hạn tù hoà nhập xã hội
Chung tay giúp đỡ người mãn hạn tù hoà nhập xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 16/8 đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN