Hậu Giang xóa phòng học tre lá, tạm bợ

Trước tình trạng nhiều phòng học còn tạm bợ, tre lá đã xuống cấp, nhất là đối với các phòng học mầm non, tỉnh Hậu Giang tăng cường công tác vận động xã hội hóa nhằm xóa phòng học mầm non tre lá, tạm bợ vào cuối năm 2013.

 

Theo báo cáo của ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang, toàn tỉnh hiện có gần 100 phòng học mẫu giáo, mầm non xuống cấp, 20 phòng học tre lá. Bên cạnh đó còn có 2 trường mầm non cần được xây mới ở xã nông thôn mới và trên 500 phòng học cần được xây dựng để thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (giai đoạn 2011-2015). Ước tổng kinh phí cần có để xây dựng các phòng học này khoảng gần 400 tỷ đồng. Trong năm 2013, ngành Giáo dục và các địa phương sẽ tăng cường vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng hỗ trợ để hoàn thành việc xây dựng các phòng học mầm non thay thế phòng tạm bợ, tre lá.

 

Tỉnh Hậu Giang đã vận động từ nguồn xã hội hóa được 62 tỷ đồng đầu tư xây dựng phòng học mầm non. Hiện trường mẫu giáo Tuổi Hồng tại xã nông thôn mới Nhơn Nghĩa A đã được Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ hỗ trợ 10 tỷ đồng, trường mẫu giáo ở xã Đông Thạnh được Ngân hàng bưu điện Liên Việt hỗ trợ 10 tỷ đồng để xây dựng.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh cho biết: Hoàn thành việc xây dựng các phòng học mầm non là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh Hậu Giang trong năm 2013 nhằm tạo điều kiện cho các cháu nhỏ có chỗ học đàng hoàng. Tỉnh hỗ trợ các huyện khoảng 23 tỷ đồng xây dựng các phòng học mầm non và giao cho mỗi huyện vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân 5 tỷ đồng hoàn thành việc xây dựng phòng học mầm non trong năm 2013.

 

 

Nguyễn Xuân Dự

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN