Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội chuyển dịch từ một sự kiện văn hóa sang mô hình hệ sinh thái sáng tạo đô thị, hướng tới phát triển nền kinh tế sáng tạo bền vững cho Thủ đô với tư duy liên ngành, kết nối, bao gồm nghệ thuật thị giác, thiết kế, công nghệ, kiến trúc, âm thanh, dữ liệu, thủ công, trình diễn,… tạo nên các trải nghiệm đa giác quan, các hình thức nghệ thuật mới và không gian tương tác mang tính quốc tế.
Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh mong muốn của thành phố trong việc biến các nguồn lực văn hóa, di sản và làng nghề truyền thống thành những dự án sáng tạo có tính thương mại và giá trị phát triển lâu dài.
Kể từ khi chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO vào năm 2019, Hà Nội đã không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế thông qua chuỗi Lễ hội Thiết kế Sáng tạo được tổ chức thường niên từ năm 2021. Tiếp nối thành công của những chủ đề đậm chất văn hóa đương đại trước đó, Lễ hội năm 2026 được định hướng nâng tầm trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị, nơi hội tụ và lan tỏa những ý tưởng mới. Theo đó, thay vì tổ chức hàng năm, Lễ hội sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần với quy mô và chiều sâu lớn hơn, tập trung vào tư duy liên ngành kết nối giữa nghệ thuật, công nghệ, kiến trúc và dữ liệu.
Phát biểu về định hướng chiến lược này, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh mong muốn của thành phố trong việc biến các nguồn lực văn hóa, di sản và làng nghề truyền thống thành những dự án sáng tạo có tính thương mại và giá trị phát triển lâu dài. Bà Hà khẳng định, thành phố đã và đang hiện thực hóa các cơ chế chính sách cụ thể như Quỹ Đầu tư mạo hiểm hay các khu phát triển thương mại văn hóa, nhằm hỗ trợ tối đa cho cộng đồng sáng tạo, đưa kinh tế sáng tạo trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Sự kiện đánh dấu những nỗ lực của TP Hà Nội trong việc khẳng định tầm quan trọng và vai trò của cộng đồng sáng tạo nhằm xây dựng một hệ sinh thái cộng đồng, một bước tiến mới trên hành trình xây dựng Thành phố sáng tạo bền vững và đầy cảm hứng.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ khởi động với sự kiện “Tụ hội sáng tạo” được tổ chức vào đầu tháng 1/2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự kết nối nghệ thuật liên ngành độc đáo, với mong muốn quy tụ sự tham gia của mạng lưới không gian sáng tạo, đề xuất những hoạt động phong phú, ý tưởng mang tính ứng dụng sáng tạo, đồng thời kêu gọi mọi nguồn lực đồng hành.
Điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 là sự lan tỏa không gian trên toàn thành phố với 5 phân khu chức năng rõ rệt. Đáng chú ý là Không gian Di sản tại khu vực Chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, nơi được kỳ vọng sẽ chuyển đổi từ một khu chợ truyền thống thành biểu tượng của kinh tế sáng tạo thời kỳ mới.
Bên cạnh đó là Không gian Kẻ Chợ tại Khu vực Phố cổ với 36 phố hàng gắn với đời sống phố nghề kết nối với hệ thống làng nghề tinh hoa của Hà Nội; Không gian Tương lai tại mạng lưới các công viên dành cho giới trẻ; Không gian Sinh thái tại bãi giữa sông Hồng thí điểm các thiết kế cộng sinh đô thị, sinh thái; Không gian Cộng đồng phủ rộng trên toàn bộ thành phố cộng hưởng các hoạt động sáng tạo, phát triển các mô hình kinh tế sáng tạo.
Các địa điểm tham gia Lễ hội sẽ tiếp tục được cập nhật và mở rộng nhằm phát huy các ý tưởng sáng tạo của nghệ sĩ, và cộng đồng, khuyến khích thí điểm phát triển kinh tế sáng tạo, du lịch và hướng tới có thể duy trì phát triển thành các dự án hoạt động lâu dài, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉnh trang đô thị của Thành phố.
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho rằng việc Hà Nội chuyển hướng sang xây dựng hệ sinh thái sẽ kiến tạo những cơ hội bền vững cho các nhà thiết kế và doanh nghiệp.
Đánh giá cao bước chuyển mình này, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho rằng việc Hà Nội chuyển hướng sang xây dựng hệ sinh thái sẽ kiến tạo những cơ hội bền vững cho các nhà thiết kế và doanh nghiệp. Theo ông Baker, sự thay đổi này giúp sáng tạo không chỉ dừng lại ở các sự kiện lễ hội mà trở thành một thực hành chung, hiện hữu trong đời sống hàng ngày của người dân, biến Hà Nội thực sự trở thành một không gian của trí tưởng tượng và đổi mới.
Đồng quan điểm về vai trò của sự kết nối, Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam chia sẻ rằng sự cống hiến của giới sáng tạo Việt được đo bằng cả cảm xúc và sự lao động miệt mài. Ông nhận định, với công thức kết nối mở rộng không giới hạn, Lễ hội sẽ là nơi các ý tưởng được ươm mầm để tái sinh những không gian nhỏ bé nhưng đầy sức sống, qua đó tôn trọng di sản và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trao Chứng nhận cho 82 không gian văn hóa sáng tạo đáp ứng bộ tiêu chí theo Bộ Tiêu chí phân loại, chính thức ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội, đánh giá các Không gian tham gia Mạng lưới Không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội. Sự kiện đánh dấu những nỗ lực của Thành phố Hà Nội trong việc khẳng định tầm quan trọng và vai trò của cộng đồng sáng tạo nhằm xây dựng một hệ sinh thái cộng đồng, một bước tiến mới trên hành trình xây dựng Thành phố sáng tạo bền vững và đầy cảm hứng.