Hàng loạt nhân viên sân bay đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2

Ngày 4/2, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, 100% cán bộ nhân viên các sân bay Cam Ranh, Cần Thơ, Vinh và Liên Khương đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, 3.200 cán bộ nhân viên của sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã hoàn tất xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Các nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Cần Thơ, Liên Khương đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo ACV, đơn vị đã chỉ đạo các cảng hàng không trực thuộc chủ động liên hệ và đề nghị UBND tỉnh, thành phố ưu tiên nơi tuyến đầu phòng chống dịch chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) địa phương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với toàn thể cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các sân bay. Việc này nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách, cán bộ nhân viên và chất lượng phục vụ, tạo niềm tin cho hành khách đi máy bay trong dịp Tết Nguyên đán 2021 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Trong những ngày tới, cán bộ nhân viên tại 16 cảng hàng không trực thuộc ACV như: Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cát Bi, Phú Bài, Buôn Ma Thuột, Phù Cát, Pleiku, Chu Lai, Thọ Xuân, Đồng Hới, Tuy Hòa, Côn Đảo, Điện Biên, Rạch Giá, Cà Mau sẽ được CDC địa phương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng có văn bản kiến nghị được xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 3.200 cán bộ nhân viên đang trực tiếp làm việc tại đây để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đại diện Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho biết, nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã tiến hành đo thân nhiệt cho tất cả hành khách đi, đến sân bay; đặt thêm nước sát khuẩn trong nhà ga; thường xuyên vệ sinh, phun khử khuẩn các trang thiết bị, khu vực phục vụ hành khách, hành lý và những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao…

Theo kế hoạch bay của các hãng hàng không phục vụ Tết nguyên đán 2021, thời gian khai thác cao điểm trước Tết là từ ngày 1 đến 11/2 (tức từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp); thời gian khai thác cao điểm sau Tết là từ ngày 12 đến 21-2 (tức từ mùng 1 Tết đến mùng 10 Tết). Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sản lượng khai thác trung bình một ngày có 730 lượt/chuyến đi/đến, giảm 16% so với giai đoạn cao điểm Tết năm ngoái và phục vụ khoảng 92.802 khách đi đến/ngày, giảm 26,5% so với năm ngoái.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết /Báo Tin tức
Lo ngại dịch bệnh, nhiều công nhân ở lại TP Hồ Chí Minh đón Tết
Lo ngại dịch bệnh, nhiều công nhân ở lại TP Hồ Chí Minh đón Tết

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên nhiều công nhân đã chọn ở lại thành phố đón Tết mà không về quê.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN