Lo ngại dịch bệnh, nhiều công nhân ở lại TP Hồ Chí Minh đón Tết

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên nhiều công nhân đã chọn ở lại thành phố đón Tết mà không về quê.

Đón Tết xa nhà

Không khí ấm áp của mùa xuân đang len lỏi khắp ngõ ngách TP Hồ Chí Minh. Người người bắt đầu đi mua sắm Tết, những công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết cũng chuẩn bị cho một cái Tết xa nhà.

Chú thích ảnh
Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đi thăm tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Lê Mỹ Hà, quê Quảng Bình, hiện là công nhân ở khu chế xuất Linh Trung, thành phố Thủ Đức tâm sự: “Tết năm 2020, vợ chồng tôi không về quê với các con được. Năm nay, lại lỡ hẹn với hai đứa nhỏ. Thay vì về quê đón Tết, tôi ráng chắt bóp gởi thêm chút đỉnh cho ông bà và hai cháu vui xuân”.

Chị Lê Mỹ Hà cho biết thêm: "Dịch bệnh kéo dài, công ty thiếu đơn hàng nên cho công nhân nghỉ một thời gian hoặc làm việc luân phiên. Công việc phụ hồ của chồng  cũng bị gián đoạn nhiều, thậm chí mấy tháng trời không có 1 đồng lương. Chưa kể, đợt lũ lụt vừa rồi ở quê bị thiệt hại khá nặng nề, vì vậy vợ chồng chị lại đón Tết xa. Hai đứa nhỏ 7 và 10 tuổi cứ gọi điện vào nói nhớ ba mẹ, mong ba mẹ về Tết”. Nói đến đây giọng chị Mỹ Hà lạc đi.

Đi chợ công nhân cuối năm cùng chị Lê Mỹ Hà, bạn đồng nghiệp Nguyễn Thị Huyền, quê Nam Định chỉ vào túi đồ xách trên tay cười nói: “Đập con heo đất được ít tiền nên tôi đi chợ giá rẻ mua quần áo gởi về quê cho cha mẹ và các em cho ấm lòng. Nhờ có phiên chợ nghĩa tình, nên dù tiền ít nhưng tôi vẫn mua được nhiều mặt hàng chất lượng để gửi về quê cho gia đình đón Tết đầy đủ hơn”.

Chú thích ảnh
Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tặng vé xe, vé tàu và quà Tết cho công nhân, lao động khó khăn chuẩn bị về quê đón Tết.

Khi được hỏi về kế hoạch về quê vui xuân, đón Tết, chị Nguyễn Thị Huyền cho biết; "Năm nay thu nhập bấp bênh mà về quê thì tốn tiền tàu xe, quà cáp, mừng tuổi… Vì vậy, dù rất nhớ bố mẹ và thương các em nhỏ, nhưng để tiết kiệm chi phí và an toàn trong mùa dịch bệnh COVID-19, mình đã quyết định ở lại đón Tết phương Nam".

Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hansae Việt Nam cho biết, công ty có hơn 11.000 công nhân đang làm việc trong Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra đã tác động đến cuộc sống gia đình công nhân, khiến nhiều công nhân có cuộc sống khó khăn hơn. Chuẩn bị đón Tết Tân Sửu thì dịch bệnh lại xuất hiện trở lại tại một số tỉnh phía Bắc, vì vậy những công nhân có quê ở miền Bắc đều quyết định không về quê ăn Tết mà chọn phương án đón Tết tại thành phố. Vì vậy, công ty cũng đang chuẩn bị nhiều chương trình đón Tết cho những công nhân ở lại.

Khi được hỏi về những dự định đón xuân phương Nam, đa số công nhân tại TP Hồ Chí Minh đều dự định mùng 1 Tết sẽ làm bữa cơm mời vài bạn bè thân thiết trong công ty đến ăn uống. Những ngày sau đó sẽ chọn một điểm tham quan trong thành phố để đi chơi cùng bạn bè, đồng nghiệp hoặc ở nhà nghỉ ngơi qua Tết lại “đi cày”...

Tích cực chăm lo Tết cho người ở lại

Đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp (KCX-KCN) TP Hồ Chí Minh cho biết, năm nay có khoảng 60 – 70% công nhân trong số hơn 276.000 lao động đang làm việc tại các khu chế xuất – khu công nghiệp ở lại thành phố đón Tết. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, số lượng lao động giảm gần 15.000 người. Về thưởng Tết, có 133 doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn, 5 doanh nghiệp không có thưởng cho người lao động trong dịp Tết Tân Sửu.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh không chỉ chăm lo Tết cho công nhân về quê đón Tết mà còn chăm lo Tết cho những công nhân ở lại với các chương trình tất niên, Tết sum vầy ý nghĩa. 

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện LĐLĐ TP Hồ Chí Minh chưa có chủ trương vận động công nhân ở lại, không về quê ăn Tết mà điều này tùy thuộc qua việc tính toán quyết định của công nhân. Năm 2021, với mục tiêu chăm lo nhiều hơn đến gia đình công nhân lao động, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố chủ trương tổ chức Tết sum vầy.

Theo kế hoạch, chương trình Tết sum vầy sẽ diễn ra tại 53 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 6 đơn vị tổ chức chương trình cấp thành phố với số lượng lên đến 4.000 hộ gia đình công nhân, thay vì chỉ 1.500 hộ như Tết 2020. Ngoài ra, LĐLĐ còn tổ chức 17 phiên chợ nghĩa tình tại các quận – huyện với hàng trăm gian hàng bày bán các sản phẩm may mặc, gia dụng, thực phẩm, hóa mỹ phẩm… Tất cả đều được giảm giá từ 10 – 50% nhằm hỗ trợ và chia sẻ với những khó khăn của công nhân.

Còn theo ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công đoàn KCX-KCN TP Hồ Chí Minh, năm nay các doanh nghiệp tổ chức chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động trong dịp Tết hơn 103 tỷ đồng. Trong đó, có chương trình “Tấm vé nghĩa tình” với 5.016 vé trị giá hơn 3,2 tỷ đồng tặng cho công nhân khó khăn. Công đoàn KCN-KCX TP Hồ Chí Minh còn phố hợp với chủ nhà trọ, ban quản lý các khu lưu trú có đông công nhân lao động tổ chức các chương trình văn nghệ, hội thi gói bánh, trang trí mâm ngũ quả… nhằm tạo sân chơi bổ ích cho công nhân, người lao động thành phố đón Tết đầm ấm, yên vui.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều phiên chợ Tết bán hàng giá rẻ cho người lao động mua sắm Tết. 

Tuy nhiên, hiện có nhiều trường hợp công nhân quê ở các tỉnh miền Bắc đã được tặng vé xe, vé tàu hỏa để về quê, nhưng trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên nhiều công nhân quyết định ở lại. Hiện đã có một số trường hợp trả lại vé xe, vé tàu Tết cho Công đoàn đã tặng trước đó. Ông Huỳnh Văn Tuấn cho biết, nếu phát sinh nhiều trường hợp công nhân không về quê ăn Tết, Công đoàn các KCX-KCN sẽ xem xét, cân nhắc lại kế hoạch chăm lo Tết để đảm báo chu đáo, đầy đủ  và đầm ấm cho mọi người.

Bài, ảnh:Hoàng Tuyết /Báo Tin tức
Học sinh, sinh viên ùn ùn rời TP Hồ Chí Minh về quê nghỉ Tết
Học sinh, sinh viên ùn ùn rời TP Hồ Chí Minh về quê nghỉ Tết

Sau khi UBND TP Hồ Chí Minh có thông báo cho sinh viên, học sinh nghỉ học từ ngày 2/2 để phòng dịch COVID-19, nhiều sinh viên đã tranh thủ đổi vé về quê ăn Tết ngay trong chiều ngày 1/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN