Người dân TP Hồ Chí Minh tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

Trong 5 năm qua, cùng cả nước, TP Hồ Chí Minh đã có những bước chuyển mình mới cho giai đoạn phát triển bứt phá. Vì vậy, người dân TP Hồ Chí Minh cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần XIII này sẽ đưa ra nhiều quyết sách mới, nhiều chủ trương, mở ra hướng phát triển đất nước phù hợp trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động như hiện nay.

Chú thích ảnh
Những ngày này, tại TP Hồ Chí Minh băng rôn, biểu ngữ và cờ đỏ sao vàng được trang hoàng khắp nơi để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Hơn 20 năm sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, cô Lê Thị Hồng Thắm cho rằng rất tin tưởng vào Đảng.

“Là một người dân, tôi cũng quan tâm đến sự kiện trọng đại của đất nước là Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, trong đó tôi tâm đắc với vấn đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Muốn vậy thì trước hết đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự trong sạch, có tâm, có tài. Nhiệm kỳ qua, việc xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm theo phương châm "không có vùng cấm" đã củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ, khi thực tế vẫn còn không ít cán bộ thiếu trách nhiệm, không gần dân, có thái độ nhũng nhiễu hoặc vô cảm, thờ ơ trước những vấn đề bức xúc trong xã hội; thậm chí một bộ phận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Vì thế, công tác đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng cần phải được tiếp tục với quyết tâm cao hơn nữa, thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; tiếp tục xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm để củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng”, cô Lê Thị Hồng Thắm bày tỏ.

Từ quê hương “Đất thép thành đồng” Củ Chi, cô Nguyễn Minh Anh cũng bày tỏ lòng tin tưởng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách hợp lòng dân, đưa đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp, cuộc sống người dân ngày càng hạnh phúc.

“Khi đọc Dự thảo báo cáo chính trị, tôi thấy phấn khởi, tự hào khi Đảng ta tiếp tục xác định “phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”. Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng ta tiếp tục có những chủ trương, chính sách để quan tâm phát triển kinh tế, xã hội các khu vực ngoại thành ở những  thành phố lớn. Bởi đây là những vùng có nhiều tiềm năng để phát triển về lâu dài mà đến nay chưa được khai thác hết. Điển hình như vùng đất Củ Chi anh hùng, nơi tôi đang sinh sống và làm việc, cần được tiếp tục tiếp sức bởi những chính sách phù hợp để phát triển tương xứng với tiềm năng”, cô Nguyễn Minh Anh chia sẻ.

Đang hoạt động trên lĩnh vực du lịch - văn hóa, từng công tác ở lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, chị Trần Thu Trang cho rằng, vừa qua, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, đặc biệt từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới. Tầm quan trọng và vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước cũng đã được đặt ra trong các báo cáo chính trị đại hội.

Chú thích ảnh
Người dân TP Hồ Chí Minh đặt kỳ vọng lớn vào Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Mạnh Linh

"Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến năm 2030 cần phải tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng, là bệ đỡ, là dẫn lối cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; các đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Đảng cần nghiên cứu để thực sự có những quyết sách chiến lược, cơ chế cụ thể, mở đường cho văn hóa phát triển, để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới”, chị Trần Thu Trang cho biết.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết trong nhiệm kỳ mới, TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức triển khai chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND cấp quận, phường và TP Thủ Đức chính thức đi vào vận hành – tất cả đều là những mô hình mới đòi hỏi sự cẩn trọng, tập trung cao độ mọi nguồn lực để vừa tiến hành vừa khảo nghiệm vừa xử lý mọi phát sinh. Ngoài ra, với sự lãnh đạo của Đảng, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ có đánh giá và có câu trả lời về hiệu quả thực hiện Nghị quyết 54 để có thể tiếp tục giữ được các cơ chế đặc thù cho sự phát triển. "Những nhiệm vụ đó cũng đã được gói theo cùng kỳ vọng gửi gắm vào Đại hội lần XIII của Đảng và sẽ mở ra một nhiệm kỳ mới thành công với nhiều quyết sách đột phá cho sự phát triển chung của cả nước và hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phát triển bền vững", ông Nguyễn Thành Phong cho biết.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội
Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025), Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế trong các ngày từ 11-13/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN