Lực lượng chức năng xã Đức Long hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát
Các xã tổ chức kiểm tra hiện trường, hỗ trợ khắc phục nhà ở, cắm biển cảnh báo tại khu vực ngập, xử lý điểm sạt lở để bảo đảm giao thông. Gần 150 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an và nhân dân được huy động hỗ trợ sơ tán các hộ dân có nhà bị ngập, kê cao tài sản, di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn. Tại xã Đức Long, lực lượng dân quân và biên phòng đã di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Tính đến chiều ngày 23/8, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp, sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông, nhà ở và sản xuất nông nghiệp. Nước sông dâng cao làm thiệt hại hoa màu của người dân.
Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã gây ảnh hưởng tại 21/56 xã, phường trong tỉnh, trong đó nhiều khu vực bị ngập cục bộ. Các địa phương chịu tác động gồm: Cô Ba, Đàm Thủy, Canh Tân, Kim Đồng, Quang Hán, Quang Trung, Quảng Uyên, Hà Quảng, Huy Giáp, Vinh Quý, Tam Kim, Nguyễn Huệ, Trà Lĩnh, Đức Long, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Quang Long, Lý Quốc, Phục Hòa, phường Tân Giang và phường Thục Phán.
Tình trạng ngập nước, sạt lở đã ảnh hưởng đến nhiều tuyến giao thông. Trên Quốc lộ 4A xuất hiện điểm ngập tại xã Hạ Lang và đoạn qua các xóm Lũng Tung, Bản Mán (xã Quang Trung). Quốc lộ 34B qua xã Đức Long bị ngập tại 3 vị trí, trong đó khu vực cầu Thả Tấn tại Km3+550 ngập sâu khoảng 2 – 2,5 m, gây ách tắc giao thông. Trên Quốc lộ 34, đoạn qua thôn Đình Phùng (xã Huy Giáp) xảy ra tình trạng cây lớn đổ chắn đường.
Ngoài các tuyến quốc lộ, 4 tuyến đường tỉnh và 11 tuyến giao thông nông thôn bị sạt lở taluy dương, đá lăn xuống đường. Một số kè, tường bờ suối bị lũ xói mòn, nhiều diện tích lúa, ngô, mía và dong riềng bị ngập úng.
Các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán khi cần thiết; đồng thời khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, ngập úng, bảo đảm giao thông, ổn định đời sống và sản xuất của người dân.