Cây đổ lên mái nhà một hộ dân ở xã Bạch Đằng. Ảnh: TTXVN phát
Mưa lớn và dông lốc đã làm 35 nhà ở bị ảnh hưởng, hư hỏng. Trong đó, 32 nhà bị hư hỏng mái; 2 nhà bị cây đổ trúng làm hư hỏng mái tại xã Tam Kim và xã Hà Quảng; 30 nhà bị tốc mái, tập trung tại các xã Quang Hán, Đàm Thủy, Quảng Uyên và Quang Trung.
Ngoài ra, 3 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Trong đó, một nhà bị thiệt hại dưới 30%, gãy 2 cột nhà; 2 nhà bị đất từ taluy dương phía sau sạt xuống, tại xã Canh Tân và xóm Khuổi Linh, xã Kim Đồng. Mưa dông cũng làm tốc mái 5 chuồng trại chăn nuôi của các hộ dân.
Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích bị thiệt hại, ảnh hưởng khoảng 1,99 ha, gồm 1,63 ha lúa bị ngập nước tại xã Quang Trung và Đàm Thủy; 0,3 ha ngô bị ngập tại xã Quang Trung và 0,06 ha mía bị đổ, gãy do dông lốc tại xã Đàm Thủy.
Cây đổ gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 3, đoạn đèo Cao Bắc. Ảnh: TTXVN phát
Mưa lớn, sạt lở cũng gây ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều địa phương. Trên Quốc lộ 4A, một số đoạn qua các xóm Lũng Tung, Bản Mán, xã Quang Trung bị ngập dưới 0,3 m. Tuyến ĐT202, đoạn Km6+780, tuyến Bảo Lạc - Cô Ba bị sạt lở taluy dương, gây ách tắc giao thông.
Tại các tuyến giao thông nông thôn, đường xóm Nà Luông - Phiêng Un, xã Kim Đồng bị sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 50 m³; đường xóm Lũng Ngần, xã Hà Quảng bị sạt lở đá gây ách tắc; tuyến Bản Nhôn - Lũng Rung, xã Vinh Quý bị sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 72 m³.
Tại xã Đàm Thủy, lũ xói làm đổ khoảng 60 m tường kè, tường bờ suối kết cấu móng đá xây, tường gạch xi măng tại khu vực đường đi dạo bờ sông Homestay, xóm Bản Hang.
Mưa lớn gây sạt lở ở xã Tam Kim. Ảnh: TTXVN phát
Dự báo trong những giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 5 - 10 mm, có nơi trên 20 mm. Do nền đất tại một số khu vực đã ở trạng thái ẩm cao, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xuất hiện ngay cả khi lượng mưa tiếp theo không quá lớn. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, đe dọa tính mạng người dân, làm hư hỏng công trình dân sinh và ảnh hưởng đến sản xuất, các hoạt động kinh tế - xã hội. Người dân tại các khu vực miền núi, ven sông, suối, chân taluy, sườn dốc cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, lũ; đặc biệt lưu ý những khu vực đã có lượng mưa lớn. Khi phát hiện đất đá nứt, sạt trượt, nước suối dâng nhanh hoặc dòng chảy có dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn.
Trước diễn biến mưa lớn, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 27/CĐ-UBND ngày 21/8/2026 và Công văn số 3100/UBND-TH ngày 21/8/2026, chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.