Học sinh, sinh viên ùn ùn rời TP Hồ Chí Minh về quê nghỉ Tết

Sau khi UBND TP Hồ Chí Minh có thông báo cho sinh viên, học sinh nghỉ học từ ngày 2/2 để phòng dịch COVID-19, nhiều sinh viên đã tranh thủ đổi vé về quê ăn Tết ngay trong chiều ngày 1/2.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc vội vã ra bến xe Miền Đông để về quê.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trong chiều ngày 1/2 (nhằm ngày 20 tháng Chạp) cho thấy hàng nghìn sinh viên ùn ùn đổ về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để về quê đón Tết cùng gia đình.

Theo đó, từ ngoài cổng vào đến bên trong khu vực chờ mua vé và trong bãi xe đều rất đông hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc, trong đó sinh viên chiếm đa số, vội vã đến quầy lấy vé lên xe.

Chú thích ảnh
Các sinh viên vội vã kéo va li vào trong bến xe để mua vé về quê.
Chú thích ảnh
Khu vực nhà chờ lấy vé luôn chật kín hành khách, chủ yếu là sinh viên.
Chú thích ảnh
Hầu hết các nhà xe về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đều đông sinh viên về quê như Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Gia Lai,…
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực kiểm soát vé để ra xe.

Bạn Cao Mỹ Duyên, sinh viên Đại học Tài chính – Marketing TP Hồ Chí Minh cho biết : “Theo lịch học thì đến hết ngày 7/2 (tức 26 tháng Chạp) mình mới được nghỉ nhưng hôm nay nhà trường thông báo cho nghỉ học sớm để phòng dịch nên mình tranh thủ về Gia lai ăn Tết cùng gia đình”.

Chú thích ảnh
Nhiều bạn sinh viên đã đến bến xe từ sớm để chờ lấy vé về quê.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Hoàng Duy Khôi, quê Kon Tum, học sinh lớp 11A2 trường THPT Khai Minh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Mình học nội trú ở trường THPT Khai Minh. Theo lịch học thì đến ngày 7/2 mới được nghỉ nhưng sáng nay thi kiểm tra xong thì chiều nhà trường thông báo cho nghỉ học để phòng dịch nên mình tranh thủ ra bến xe để về quê ăn Tết cùng gia đình”.

Chú thích ảnh
Hành khách sát khuẩn tay trước khi ra xe.
Chú thích ảnh
Lực lượng bảo vệ bến xe thường xuyên nhắc nhở công tác phòng, chống dịch đối với những hành khách "quên" đeo khẩu trang trong khu vực nhà chờ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngoài khu vực đậu xe khách cũng chật kín sinh viên chuẩn bị lên xe.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các bạn sinh viên lỉnh khỉnh đồ đạc ra xe để về quê đón Tết sớm.

Ông Đỗ Phú Đạt, Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, trong ngày hôm qua (31/1) đã có 1.071 chuyến xe xuất bến với hơn 22.000 khách. Tỉ lệ hành khách đi so với bình quân ngày trước dịch tăng 106,3% và tỉ lệ hành khách đi so với cùng kỳ tăng 143,5%.

Cũng theo ông Đạt, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, bến xe đã trang bị khẩu trang, nước rửa tay, bao tay cho nhân viên trong bến; đồng thời luôn nhắc nhở hành khách, nhân viên các đơn vị vận tải thực hiện các quy định về đảm bảo phòng chống dịch nơi công cộng; phối hợp với các cơ quan liên quan để giám sát các chuyến xe đi từ Hải Dương về TP Hồ Chí Minh sau khi có văn bản tạm ngưng hoạt động của Sở GTVT.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Các bến xe, ga tàu trong tỉnh Hải Dương tạm dừng hoạt động
Các bến xe, ga tàu trong tỉnh Hải Dương tạm dừng hoạt động

Từ 0h ngày 29/1, tỉnh Hải Dương đã dừng các hoạt động vận tải khách bằng xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe du lịch, xe hợp đồng, bao gồm cả phương tiện của các tỉnh, thành phố khác. Riêng xe chở công nhân, taxi hoạt động nội tỉnh và phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN