Hà Tĩnh: Ba công nhân Công ty Bum Han bị tử vong nghi do ngạt khí CO2

Ba công nhân tử vong đều trú tại địa bàn thị xã Kỳ Anh, là công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Bum Han. Trong lúc thi công một đường ống cho Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh thì xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Tối 26/8, bà Phan Thị Xuân Liễu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 3 công nhân. Tuy nhiên, trong số 3 công nhân nói trên đã có hai người đã tử vong ngoại viện. Riêng công nhân còn lại mặc dù đã được các y bác sĩ tại bệnh viện tích cực cấp cứu nhưng không có hiệu quả và tử vong ngay sau đó.

Chú thích ảnh
Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh cấp cứu cho bệnh nhân bị ngạt khí. Ảnh: baohatinh.vn

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh, nguyên nhân tử vong của 3 công nhân là do ngừng tuần hoàn ngoại vi nghi do ngạt khí CO.

Theo thông tin ban đầu, ba công nhân tử vong là Lê Văn T,  Lê Ngọc H và Lê Văn N, đều trú tại địa bàn thị xã Kỳ Anh, là công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Bum Han. Trong lúc thi công một đường ống cho Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh thì xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

TTXVN/Báo Tin tức
Cứu kịp thời 4 thuyền viên bị ngạt khí dưới hầm cá 
Cứu kịp thời 4 thuyền viên bị ngạt khí dưới hầm cá 

Trưa 12/12, bác sỹ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, sau khi tiếp nhận cấp cứu và tích cực điều trị 4 thuyền viên bị ngạt khí dưới hầm cá từ xã đảo Thổ Châu (Phú Quốc) chuyển đến, hiện sức khỏe các bệnh nhân này đã ổn định, tiến triển hồi phục tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN