Hà Nội thí điểm trông ô tô dưới lòng đường 2 tuyến phố trung tâm

Ngày 1/7, Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm trông giữ ô tô dưới lòng đường tại hai tuyến phố trung tâm Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo. Đây được xem là giải pháp đột phá đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có công văn thu hồi toàn bộ 25 giấy đã cấp cho các đơn vị sử dụng tạm thời đường phố để đỗ xe, trông giữ xe ô tô trên hai tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm).

Ông Bùi Đăng Thắng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết: Từ 6 giờ 30 sáng nay, công ty bắt đầu nhận trông giữ ô tô, phát hành vé theo quy định tại 12 điểm ở hai tuyến phố trên. Các điểm trông giữ được sơn kẻ vạch sơn diện tích điểm đỗ; điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ…lắp đặt biển niêm yết phí trông giữ, trang bị bình phòng cháy chữa cháy và bố trí 68 nhân viên trông giữ.

Việc tổ chức trông giữ ô tô thí điểm trên hai tuyến phố này được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo cơ sở pháp lý cũng như các quy định trước khi triển khai. Sau thời gian thí điểm, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổng kết, đánh giá mô hình thực hiện thí điểm để làm cơ sở sắp xếp các tuyến phố, điểm trông giữ xe đủ điều kiện trông giữ xe ô tô dưới lòng đường theo quy định của Chính phủ.

Nhân viên trông giữ xe hướng dẫn xe đỗ đúng nơi quy định. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Theo sơ đồ điểm đỗ xe, tuyến phố Lý Thường Kiệt, ô tô được đỗ bên số nhà chẵn, xếp chéo 45 độ theo mép đường, sát vỉa hè, đầu xe hướng ra ngoài (trừ các điểm giao cắt, điểm hạ hè phố, tường Đại sứ quán, điểm dừng xe buýt, lối vào cơ quan, doanh nghiệp). Còn trên tuyến Trần Hưng Đạo, từ điểm giao với phố Lê Duẩn đến điểm giao với phố Bà Triệu sắp xếp bên số nhà lẻ còn từ điểm giao với phố Bà Triệu đến điểm giao với phố Lê Thánh Tông sắp xếp bên số nhà chẵn.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận Tờ trình của Công an thành phố và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc tổ chức thí điểm trông giữ ô tô tại hai tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo. Trong đó tuyến phố Lý Thường Kiệt dài 1.793m, lòng đường rộng 15m, hè trái – phải rộng từ 6m - 7m; tuyến phố Trần Hưng Đạo dài 2.144, lòng đường rộng từ 13m – 15m, hè phố trái - phải rộng 5m – 6m. Theo Điều 25c Nghị định số 100/2013/NĐ – CP ngày 3/9/2013 của Chính phủ thì hai tuyến phố này có đủ điều kiện để tổ chức trông giữ xe dưới lòng đường.

Trước khi tổ chức thí điểm trông giữ ô tô, hai tuyến phố này đang có 20 điểm đỗ xe không thu phí, không có người điều hành xe ra vào và 5 điểm trông giữ phương tiện do 3 đơn vị thực hiện, thu phí 1 lần, không theo giờ. Bên cạnh đó, còn nhiều điểm có đủ điều kiện trông giữ xe ô tô nhưng chưa được khai thác. Trong khi đó, trên hai tuyến phố này tập trung hầu hết là các đơn vị, cơ quan Nhà nước, việc các đơn vị trông giữ xe không thống nhất gây nên sự lộn xộn.


Tuyết Mai
Hà Nội kiểm tra sử dụng gầm cầu trông giữ xe
Hà Nội kiểm tra sử dụng gầm cầu trông giữ xe

Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hà Nội thống nhất, trong những ngày tới sẽ thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra tình trạng sử dụng gầm cầu làm điểm trông giữ xe trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN